Thủ môn Pepe Reina: Đầu tháng đến Milan, cuối tháng đầu quân Chelsea

24/07/2018 20:27 GMT+7

Hồi đầu tháng 7 cựu thủ môn của Liverpool và Napoli - Pepe Reina còn ra mắt ở thành Milan thì mới đây có tin anh đã chuyển sang khoác áo CLB Chelsea.

Mùa giải 2017.2018 khép lại cũng là lúc hợp đồng giữa Pepe Reina và Napoli kết thúc. Hồi cuối tháng 5 vừa qua, Reina đã đạt được thỏa thuận gia nhập AC Milan theo dạng chuyển nhượng tự do. Hôm 2.7, Reina đã chính thức ra mắt Milan, theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Thủ môn kỳ cựu người Tây Ban Nha được coi là phương án dự phòng cho sao trẻ Gianluigi Donnarumma.
Tuy nhiên, những diễn biến không ai ngờ tới của kỳ chuyển nhượng Hè 2018, giờ đang đưa Reina tới… gần Chelsea hơn bao giờ hết. Theo báo Anh Express, Chelsea của tân HLV Maurizio Sarri và Milan đã thống nhất được mức phí chuyển nhượng Reina, từ San Siro sang Stamford Bridge, là 9 triệu bảng.
Reina chẳng lạ lẫm gì với môi trường Premier League. Bởi tại đây, trong 9 năm khoác áo Liverpool (2005-2013), anh luôn được xếp vào tốp 4 những thủ môn hay nhất giải đấu. Sarri, tân HLV Chelsea thì cũng chính là thầy của Reina giai đoạn 2 người cùng chung màu áo Napoli.
Pepe Reina ra mắt CLB AC Milan vào ngày 2.7 vừa qua AFP
Gia nhập Chelsea để thế chỗ Thibaut Courtois, tái hợp với thầy cũ, trở lại môi trường mà mình từng tỏa sáng rực rỡ, rõ ràng đây là một thương vụ tốt cho Reina thay vì phải dự bị ở Milan. Với Milan, chưa đầy 3 tuần sau khi có Reina theo dạng miễn phí (tất nhiên chúng ta không biết rằng Rossoneri phải chi khoản lót tay bao nhiêu), giờ họ sắp thu về 9 triệu bảng khi để thủ môn này sang Chelsea.
Bên cạnh đó, việc Chelsea - đội tuần trước còn đánh tiếng hỏi mua Donnarumma - giờ quay sang chọn Reina, cũng là một cái lợi lớn nữa cho Milan. Vừa được tiền, lại giữ được ngôi sao trẻ thêm ít nhất 1 mùa giải nữa, Milan không vội bán Reina mới là chuyện lạ.
Về phần Chelsea, việc Sarri chuyển hướng sang Reina có phần bất ngờ. Nhưng đây là một bất ngờ… hợp lý. Ở vào hoàn cảnh chắc chắn mất Courtois và bị ép giá ở các mục tiêu hàng đầu (Jordan Pickford, Donnarumma, Kasper Schmeichel…) trong khi kỳ chuyển nhượng tại Anh sẽ kết thúc vào ngày 9.8, HLV Sarri đương nhiên sẽ tập trung vào 1 “món hàng” mà ông tin tưởng nhất.
Reina, vừa có kinh nghiệm Premier League, vừa dễ mua, trong khi chất lượng đã được chính Sarri kiểm chứng trong thời gian dẫn dắt Napoli, hẳn nhiên là lựa chọn khả thi nhất. Dù có thể Reina, 35 tuổi, chỉ là giải pháp ngắn hạn trong mùa giải đầu tiên của Sarri ở Stamford Bridge.
Thương vụ Reina từ Milan đến Chelsea được cho là sẽ chốt hạ trong vòng 48 giờ tới. Cập bến The Blues, Reina sẽ là cái tên đáng chú ý thứ 4 trong vòng 12 năm qua, kí hợp đồng gia nhập 2 CLB khác nhau trong cùng một kỳ chuyển nhượng.
Trước Reina, Dietmar Hamann (Bolton – Man City, 2006), Bebé (Guimaraes – M.U, 2010) và Martin Demichelis (Atletico – Man City, 2013) là 3 trường hợp như thế!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.