Thủ môn quốc tịch Anh sẽ cùng Malaysia đấu tuyển Việt Nam tại AFF Cup là ai?

07/12/2021 14:51 GMT+7

Trước trận đấu với tuyển Việt Nam ở AFF Cup, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã gửi đơn xin đổi thủ môn lên Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á và đang chờ trả lời.

Trước đó, 2 cầu thủ của đội tuyển Malaysia được xác nhận đã nhiễm Covid-19 trước trận đấu ra quân gặp Campuchia ở AFF Cup. Trong đó, thủ môn chính Khairulazhan đã không may nhiễm bệnh và trước mắt phải cách ly ít nhất 10 ngày.

Theo FAM, dựa trên các quy định của giải đấu ở cấp độ FIFA hoặc AFC, vị trí thủ môn có đặc quyền mà việc thay đổi cầu thủ có thể được thực hiện trong một số trường hợp. Mặc dù trước đó, đội tuyển Malaysia đã đăng ký 3 thủ môn trong danh sách chính thức tham dự AFF Cup.

Đội tuyển Malaysia đang muốn bổ sung thêm thủ môn Samuel Somerville. Cầu thủ này sinh ra tại Anh, gốc Malaysia, có nhiều năm chơi bóng ở xứ sở sương mù (từ năm 2012-2016) trước khi trở về quê nhà từ năm 2016. Thủ môn sinh năm 1994 cao 1m76 và từng được gọi vào tuyển Malaysia để dự giai đoạn cuối của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE hồi tháng 6.

Trong trận đầu tiên ở AFF Cup, đội tuyển Malaysia đã giành chiến thắng 3-1 trước Campuchia. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cũng đánh bại Lào với tỉ số 2-0. Malaysia và Việt Nam có cùng hiệu số bàn thắng bại là +2 nhưng đội bóng của HLV Tan Cheng-hoe xếp đầu bảng vì có 3 bàn thắng. Ở lượt trận thứ 2 của bảng B diễn ra vào ngày 9.12, đội tuyển Việt Nam được nghỉ và sẽ chạm trán với đội tuyển Malaysia vào ngày 12.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.