Thủ môn Tấn Trường: “Những bàn thua đã là quá khứ”

01/06/2020 18:40 GMT+7

Khi được hỏi về những bàn thua “kỳ lạ” đã từng nhận, thủ môn Bùi Tấn Trường khẳng định đó chỉ là quá khứ, bản thân anh đã làm hết khả năng.

Bản hợp đồng mang tên Bùi Tấn Trường đã được CLB Hà Nội FC kích hoạt ngay trước thềm trận đấu ra quân gặp CLB Đồng Tháp tại vòng loại Cúp quốc gia 2020, trong bối cảnh thủ môn Phí Minh Long của CLB đang gặp chấn thương và phải nghỉ dài hạn. “Thật sự việc được thi đấu cho CLB Hà Nội FC tôi không tưởng tượng được và không nghĩ tới, bởi tôi xác định nghỉ hết mùa giải năm nay hoặc hết giai đoan 1 của mùa giải. Nói chung là có sự chuẩn bị cho giai đoạn 2 hoặc mùa giải tới.

Tấn Trường vượt qua quá khứ buồn và điều không tưởng tại Hà Nội

Tôi vẫn duy trì tập luyện sau khi nghỉ thi đấu cho Becamex Bình Dương ở CLB Đồng Tháp. Sau trận đấu của Đồng Tháp với Hải Phòng, buổi tối về anh Tiến Anh có gọi và nói rằng CLB Hà Nội đang cần thủ môn. Khi nhận được lời mời, tôi cũng rất băn khoăn và có suy nghĩ vì tôi xác định từ đầu là không muốn chơi nữa. Nhưng khi xem đội thi đấu lúc chiều, tôi cảm giác nhớ bóng đá. Tôi nghĩ đến thủ môn Minh Nhựt là người đồng lứa với tôi. Anh ấy vẫn đang thi đấu và tôi nghĩ rằng khả năng mình có thể hơn anh ấy vậy tại sao mình không thi đấu, không tiếp tục? Tôi đã chấp nhận lời mời, 2 ngày sau có mặt tại Hà Nội”, Tấn Trường kể lại.

Thủ môn Tấn Trường (giữa) tập cùng các đồng đội ở Hà Nội FC

Nhân Văn

Bên cạnh đó, thủ thành sinh năm 1986 cũng khẳng định, sức khỏe và chuyên môn hiện tại của anh dư sức chơi ở V-League trong một hay hai mùa giải tới. Sự khác biệt về thời tiết tại Hà Nội so với Đồng Tháp hay Bình Dương không ảnh hưởng quá nhiều tới bản thân Tấn Trường bởi ngoài việc mùa hè oi hơn thì độ nóng ở hai nơi là ngang ngửa. Sức khỏe và chuyên môn hiện tại của Bản hợp đồng với ĐKVĐ V-League giúp cựu thủ môn của đội tuyển Việt Nam có thể mơ đến những chiếc cúpp vô địch trong tương lai và xa hơn là một vị trí của đội tuyển quốc gia.
Với bản thân Tấn Trường, anh đánh giá Hà Nội FC là một tập thể mạnh đồng đều và có lứa trẻ kế cận. “Về thành tích thì không cần bàn cãi vì CLB Hà Nội đã có nhiều chức vô địch rồi. Bản thân tôi ra đây muốn đóng góp một phần sức lực để đội đạt thêm nhiều thành tích. Nếu được như thế thì mình được hưởng lây. Tôi hỗ trợ được gì thì hỗ trợ và cùng đội hướng tới những chức vô địch tới. Còn ở cấp độ đội tuyển thì tôi không nghĩ tới vì còn quá xa, trước mắt tôi muốn phục vu tốt cho CLB”, Tấn Trường nói.

Thủ môn Tấn Trường đã bỏ lại những sai sót ở quá khứ để hướng đến tương lai

Nhân Văn

Trong quá khứ, Tấn Trường đã có nhiều bàn thua rất “kỳ lạ” khiến dư luận và các fan hâm mộ Hà Nội không khỏi lo lắng khi Hà Nội FC mang anh về. Trước vấn đề này, Tấn Trường nhấn mạnh: "Tôi chỉ làm những gì trong khả năng. Những bàn thua đã là quá khứ. Cái tôi hướng đến là hiện tại, tương lai và tôi đạt được gì ở CLB mới, thể hiện những gì để người ta tin tưởng mình. Tôi đến đây không có suy nghĩ cạnh tranh vị trí với Văn Công, Phí Minh Long hay thủ môn nào khác. Tôi ra đây thể hiện hết khả năng, điều còn lại ban huấn luyện quyết định, họ có tin tưởng trao niềm tin cho tôi hay không sẽ thông qua quá trình tập luyện”.
Được biết, bản hợp đồng Hà Nội FC ký kết với thủ môn Bùi Tấn Trường kéo dài đến cuối mùa giải 2020. Ở thời điểm hiện tại, Bùi Tấn Trường đang cùng đồng đội hướng tới trận đấu với CLB HAGL trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2020 vào ngày 6.6 tới đây trên sân Hàng Đẫy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.