Thủ môn U.22 Việt Nam: Lại khổ cho ông Park!

21/08/2020 12:48 GMT+7

HLV Park Hang-seo từng rất… khổ sở để lựa chọn thủ môn cho đội tuyển Olympic Việt Nam cách đây 2 năm bởi khi đó, Tiến Dũng lẫn Văn Lâm đều gây ấn tượng đặc biệt. Hai năm sau, cũng là một đội tuyển trẻ Việt Nam nhưng ông Park lại gặp khó khăn kiểu khác.

Không phải ngẫu nhiên mà ông Park cho triệu tập khá nhiều thủ môn mới ở đội tuyển Việt Nam (đã bị hủy tập trung do vòng loại World Cup 2022 bị hoãn) và đội U.22 Việt Nam.
Trong danh sách đội U.22, ngoài Văn Toản được biết đến khi đã tham dự SEA Games 30 vào cuối năm ngoái, 4 thủ môn còn lại gồm Văn Chuẩn, Xuân Hoàng, Tùng Lâm, Đình Long còn khá “lạ hoặc” với nhiều người. Dù Xuân Hoàng đã từng được triệu tập lên U.19 Việt Nam 2 năm về trước còn Tùng Lâm được triệu tập tham dự U.22 Đông Nam Á 2019.

Thủ môn Văn Toản tiết lộ U.22 Việt Nam không được phép rời khỏi trụ sở VFF

Cũng ngoại trừ Văn Toản đang là trụ cột của đội Hải Phòng, các “đối thủ” của anh gần như không có cơ hội xuất hiện ở V-Legue hay giải hạng Nnhất. Trong màu áo đội Sài Gòn, Tùng Lâm chỉ là thủ môn số 3 sau Văn Phong và Đức An. Đình Long chỉ là dự bị cho Mạnh Cường ở đội An Giang. Văn Chuẩn xuất hiện thường xuyên hơn nhưng lại chỉ chơi cho Phú Thọ tại giải hạng nhì. Tương tự, Xuân Hoàng cũng không có cửa để cạnh tranh với Thanh Diệp hay Bá Sơn ở đội Thanh Hóa.

Thủ môn Văn Toản (phải) đã từng dự SEA Games 30

ẢNH: MINH TÚ

Tất nhiên, so với 4 đồng đội, Văn Toản hiển nhiên là cái tên sáng giá nhất. Anh liên tục bắt chính ở 10/11 trận của Hải Phòng. Văn Toản từ lâu cũng đã là thủ môn cạnh tranh trực tiếp với Bùi Tiến Dũng. Nhất là tại SEA Games 30, anh được bắt một số trận trong kế hoạch xoay tua thủ môn của ông Park Hang-seo. Nhưng nếu như đặt hết niềm tin vào Văn Toản, đó sẽ là canh bạc đối với thầy Park.
Sai lầm trong trận hòa hú vía 2-2 trước Thái Lan chỉ rõ những sai lầm vì thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Văn Toản. Ở V-League mùa này, dù bắt chính thường xuyên nhưng Văn Toản lại để thủng lưới quá nhiều. Thủ thành có chiều cao trên 1m85 đã phải nhận tới 15 bàn thua - con số cao thứ 3 tại V-League 2020 sau 11 vòng đấu.

Báo chí quan tâm đặc biệt đến Văn Toản

ẢNH: VY KHÁNH

Không phải ngẫu nhiên mà trong cuộc trả lời báo chí trước buổi tập của U.22 Việt Nam cách đây một ngày, Văn Toản thừa nhận rằng: “Thực ra thời gian tôi lên đội U.22 chỉ hơn các bạn một chút. Tôi vẫn cần phải cố gắng thật nhiều, tích lũy thêm kinh nghiệm, tập trung hơn và rèn luyện bản thân nhiều hơn. Quyết định cuối cùng thuộc về HLV Park Hang-seo. Và thầy chỉ chọn ai cố gắng, nỗ lực”.
Tất cả các thủ môn đội U.22 Việt Nam mà ông Park đang có trong tay thực sự đều gặp vấn đề về kinh nghiệm thi đấu. Việc tìm được cơ hội ra sân ở các giải trong nước đã khó thì chẳng thể mơ mộng họ có bản lĩnh khi ra trường quốc tế đối đầu với các đối thủ. Rõ ràng, từ một vị trí mà ông Park luôn yên tâm vì có nhiều thủ môn giỏi như Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng và thậm chí trong tương lai là Filip Nguyễn thì hiện tại ở U.22 Việt Nam, ông Park không thể không đau đầu!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.