Thu nhập tăng thêm công chức TP.HCM năm 2020 dự kiến chỉ tăng 1,2 lần

Trung Hiếu
Trung Hiếu
30/11/2019 16:51 GMT+7

Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa họp bàn và đưa ra quyết định thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức TP.HCM năm 2019, dự kiến chỉ tăng 1,2 lần thay cho mức 1,8 lần.

Ngày 29.11, Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bế mạc sau gần 2 ngày họp bàn nhiều nội dung quan trọng cho TP.HCM thời gian tới.

Liên quan đến thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức và viên chức ở TP.HCM, phát biểu tại phiên bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho hay về lý thuyết TP.HCM có thể tăng 1,8 lần giống như lộ trình.

Tuy nhiên mới đây Thường vụ Thành ủy TP.HCM họp bàn và đưa ra dự kiến năm 2020 thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức chỉ tăng 1,2 lần, tương đương mức tăng của năm 2019. Việc tăng này phụ thuộc với tăng trưởng kinh tế của TP.HCM.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại phiên bế mạc hội nghị

Ảnh: Trung Hiếu

Trước đó, dựa trên theo tinh thần Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM, HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết số 03 về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Theo Nghị quyết 03, cán bộ, công chức, viên chức xuất sắc năm 2018 được tăng tối đa 0,6 lần mức chi hiện tại; năm 2019 là 1,2 lần và gấp 1,8 lần vào năm 2020.

Năm 2019, TP.HCM dự kiến chi hơn 7.200 tỉ đồng cho thu nhập tăng thêm này. Kinh phí này được lấy từ các nguồn: cải cách tiền lương năm trước chuyển sang; cải cách tiền lương trích lập từ nguồn thu được để lại hằng năm; ngân sách cấp huyện, thành phố...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.