Thủ phạm hàng loạt vụ cướp, giết, hiếp và bắt cóc nhận tội sau hơn 30 năm

Khánh An
Khánh An
30/06/2020 11:47 GMT+7

Cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam, với biệt danh “kẻ sát nhân tiểu bang vàng”, vừa thừa nhận hàng loạt tội ác rùng rợn đã gây ra tại bang California.

Hãng AFP ngày 30.6 đưa tin cựu binh, cựu cảnh sát Joseph James DeAngelo Jr. với biệt danh “sát thủ tiểu bang vàng” vừa thừa nhận đã giết 13 người, bên cạnh hàng chục vụ hãm hiếp, cướp của và bắt cóc gây kinh hoàng ở bang California (Mỹ) trong nhiều năm.
Sau khi nghe đọc cáo trạng tại phiên tòa ở thành phố Sacramento (California), DeAngelo Jr. (75 tuổi) thừa nhận mình chính là hung thủ trong loạt vụ án gây chấn động từ năm 1975-1986.
“Quy mô mà loạt tội ác của Joseph DeAngelo Jr. đúng là gây choáng váng. Mỗi lần hắn trốn thoát, âm thầm lẻn đi trong đêm đều khiến mọi người kinh hoàng”, theo công tố viên Thien Ho.
Tại phiên tòa, DeAngelo Jr. trông nhợt nhạt và trả lời đơn giản “có”, “không”, “có tội”, “tôi thừa nhận” khi trả lời các câu hỏi. Công tố viên Amy Holliday cho biết bang California sắp bỏ tội tử hình nhưng sẽ duy trì 11 án chung thân không ân xá đối với DeAngelo Jr.

Ẩn thân suốt 3 thập niên

DeAngelo Jr. bị bắt vào năm 2018, hơn 3 thập niên sau khi “sát thủ tiểu bang vàng” ra tay lần cuối. Cuộc truy lùng kết thúc sau khi cơ quan điều tra phát hiện mẫu ADN trùng khớp.
Ban đầu, hắn bị truy tố về vụ sát hại cặp vợ chồng Brian và Katie Maggiore đang dắt chó đi dạo tại Sacramento vào năm 1978. Tuy nhiên, công tố viên Ho cho biết hắn còn gây ra 13 vụ giết người, gần 50 vụ hiếp dâm và hàng chục vụ cướp.

Joseph James DeAngelo Jr. đối diện hàng loạt bản án chung thân không ân xá

Ảnh: AFP

Tại phiên tòa mới nhất, các công tố viên mất đến 7 giờ để đọc cáo trạng và bị cáo xác nhận hoặc bác bỏ. Trong một trường hợp, cáo trạng nêu rõ DeAngelo Jr. dọa cắt tai con trai của nạn nhân nếu người này không quan hệ với hắn.
Có lúc, một công tố viên nghẹn lời khi đọc về đoạn hung thủ dùng vật nặng đập đầu nạn nhân đến chết. Các vụ án đầu tiên xảy ra năm 1975 tại Sacramento trước khi lan khắp bang và kết thúc năm 1986 với vụ hiếp và giết một nạn nhân nữ 18 tuổi.
Trong thời gian đó, nhiều người đặt cho kẻ thú ác các biệt danh đáng sợ khác, trong khi làn sóng lo sợ lan khắp bang. Năm 1979, DeAngelo Jr. bị sa thải khi đang làm tại sở cảnh sát thành phố Auburn (California) vì ăn cắp một cây búa và 1 lon xịt đuổi chó tại cửa hàng.
Hung thủ về hưu vào năm 2017 sau thời gian làm thợ sửa xe tải tại Citrus Heights gần Sacramento và sống tại đây suốt 20 năm. Trước đó, cựu binh này từng gia nhập Hải quân Mỹ vào năm 1964 và phục vụ 22 tháng trên các tàu chiến Mỹ trong chiến tranh Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.