Thu Trang - Tiến Luật xúc động vì tình nghệ sĩ của thí sinh

20/10/2016 16:33 GMT+7

(iHay) Màn trình diễn Hào quang che mắt của đôi thí sinh Xuân Thảo và Đỗ Phú Quí về những người làm trong giới nghệ thuật đã làm các giám khảo chương trình bồi hồi.

(iHay) Màn trình diễn Hào quang che mắt của đôi thí sinh Xuân Thảo và Đỗ Phú Quí về những người làm trong giới nghệ thuật đã làm các giám khảo chương trình bồi hồi.

Thu Trang - Tiến Luật xúc động vì tình nghệ sĩ của thí sinh
Sau Phương Nam và Sơn Lâm chiến thắng tuần trước, đêm bán kết hai giành tấm vé vào vòng chung kết Tuyệt chiêu siêu diễn tối 19.10 với 6 thí sinh nhất tuần còn lại là Thiên Nga, Nguyễn Cảnh, Ngọc Phước, Minh Lý, nhóm Đồ, Đỗ Phú Quí.
Mở màn cùng ca khúc Ngựa ô thương nhớ theo phong cách cao bồi độc đáo, cả 6 người chơi khiến khán giả lẫn Thu Trang - Tiến Luật - Trường Giang càng cảm thấy khó khăn hơn để chọn ra cái tên xứng đáng vào chung kết.
Thiên Nga là thí sinh “lên sàn” vòng đơn diễn đầu tiên. Trong tiết mục Hằng Nga say tình, cô gái xinh đẹp từng làm hai nam giám khảo điên đảo một lần nữa phô diễn lợi thế ngoại hình qua trang phục bắt mắt, các bước nhảy bốc lửa và nụ cười rạng rỡ. Với cốt truyện “đục khoét tuổi thơ” về mối tình tay ba Hằng Nga - Hậu Nghệ - Trư Bát Giới mà Hằng Nga lại là người thua cuộc, màn trình diễn của Thiên Nga được đánh giá cao là dám nghĩ dám làm và có đầu tư.
Thiên Nga, Nguyễn Cảnh, Ngọc Phước, Minh Lý, nhóm Đồ và Phú Quí diện trang phục cao bồi, tự tin khoe cá tính trong giai điệu sôi động của Ngựa ô thương nhớ
Nguyễn Cảnh tiếp nối chương trình bằng ca khúc Vầng trăng cô đơn. Quý bà sang chảnh Nguyễn Cảnh trong suốt tiết mục không ngừng khoe gia tài đồ sộ để lấy le trước mặt gia đình bạn trai của con gái, hết resort, bãi biển Mũi Né… cuối cùng cũng bị vạch trần. Tiết mục làm ba danh hài và 100 khán giả trường quay cười nghiêng ngả trước kiểu giả giọng Việt Hương của nam thí sinh và những mảng miếng hài hước được lồng ghép khéo léo.
Lạ lắm của Ngọc Phước là bài thi thứ ba của đêm bán kết 2 Tuyệt chiêu siêu diễn. Mượn “thực trạng” đáng lo ngại hiện nay - các anh chàng cướp rể trong đám cưới bạn gái cũ, Ngọc Phước đã làm ai nấy cũng bất ngờ với cách xử lý kết thúc. Hóa ra, anh chỉ giả vờ yêu người đàn ông kia để trả thù rồi nhẫn tâm nhìn chàng trai đó rơi xuống sông. Dù tình huống mà Ngọc Phước thực hiện được cho là rất sáng tạo, tiết mục vẫn bị góp ý là nên tập trung vào các chi tiết đáng giá để làm nổi bật màn trình diễn.
Nhóm Đồ mang đến đêm thi vừa qua tiết mục Nối lại tình xưa. Khác với vòng loại chỉ tập trung biểu diễn võ thuật, Nhóm Đồ lần này đã biết phát triển kịch bản có ý nghĩa hơn nhưng vẫn không tránh khỏi nhiều “sạn”.
Khán giả vỗ tay nhiệt tình trước sự hăng say của các người chơi
Ru lại câu hò của Minh Lý làm trường quay như muốn nổ tung qua những bài hát cùng vũ đạo sôi động. Đỗ Phú Quí với sự giúp sức của vũ công Xuân Thảo trong Hào quang che mắt là thí sinh cuối cùng của đêm phát sóng 19.10.
Đúng như cái tên Hào quang che mắt, suốt hơn 10 phút của màn trình diễn là những lời chê bai, khinh thường, sỉ nhục đối phương của đôi diễn viên chính. Nếu như Xuân Thảo “ném đá” Đỗ Phú Quí vì ngoại hình quê mùa thì anh sau khi nổi tiếng bằng tài năng đích thực đã quay sang miệt thị cô nặng nề. Tuy nhiên, khi phát hiện Xuân Thảo có giọng hát còn tuyệt vời hơn mình, Đỗ Phú Quí đã tuyệt vọng. Tưởng chừng màn trình diễn sẽ kết thúc trong buồn bã thì Xuân Thảo lại an ủi người mà cô chỉ trích lúc xưa rồi cùng làm hòa, quyết tâm cùng cống hiến hết mình cho nghệ thuật.
Thu Trang, Tiến Luật và Trường Giang đều dành cho tiết mục này nhiều lời khen ngợi về kịch bản, tình tiết, âm nhạc. Trường Giang góp ý thêm là nên cải thiện diễn xuất để đẩy mạnh sự chú ý của khán giả với cốt truyện.
Sau 6 phần thi ấn tượng, bộ ba giám khảo và 100 khán giả trường quay đã chọn ra hai cái tên xuất sắc nhất, và Phú Quí (70 điểm) cùng Nguyễn Cảnh (52 điểm) là những thí sinh có được chiếc vé bước vào vòng Chung kết cùng với Phương Nam, Sơn Lâm. Chung kết của Tuyệt chiêu siêu diễn sẽ diễn ra vào tối 26.10 trên kênh HTV7.
Cô gái xinh đẹp Thiên Nga mở đầu cho phần đơn diễn bằng tiết mục Hằng Nga say tình
Quý bà Nguyễn Cảnh bận “nổ”
Tiết mục được đánh giá là sáng tạo với điểm nhấn là cách giả giọng Việt Hương
Ngọc Phước vào vai chàng trai quê, yêu một cô gái xinh đẹp say đắm nhưng không may bị phụ bạc, rồi “tiếng sét ái tình” với... chồng của bạn gái cũ
Thay vì biểu diễn võ thuật quá nhiều, nhóm Đồ vòng bán kết đã biết tiết chế và xây dựng kịch bản có tính nhân văn hơn
Minh Lý trong tiết mục Ru lại câu hò
Anh chàng còn “khuyến mãi” thêm ly xoài lắc cho giám khảo
Xuân Thảo và Đỗ Phú Quí từ ganh đua, sỉ nhục nhau đến khi hiểu nhau và trở thành bạn
Cả hai quyết tâm công hiến hết mình cho nghệ thuật
Tiết mục làm bộ ba giám khảo xúc động
Phú Quí (70 điểm) và Nguyễn Cảnh (52 điểm) là người chiến thắng đêm bán kết hai
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.