Thứ trưởng Bành Tiến Long: Đề thi nằm trong chương trình THPT

29/06/2006 00:38 GMT+7

Sáng 28/6, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long, Trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2006 của Bộ đã đi kiểm tra tình hình chuẩn bị thi tại Hải Phòng. Tại đây có 2 trong số 25 điểm in sao đề thi trong toàn quốc. Trước đó, Thứ trưởng đã đi kiểm tra các cụm thi khác.

Cả nước có 5 cụm thi: Hà Nội: 359.035 thí sinh; TP Hồ Chí Minh: 352.220; Vinh: 49.250; Cần Thơ: 75.307; Quy Nhơn: 76.271; Hải Phòng: 30.100; Thái Nguyên: 68.642; Đà Nẵng: 46.534; Huế: 59.452.

Đánh giá về tình hình chuẩn bị cho kỳ thi ĐH-CĐ sắp tới của các địa phương, Thứ trưởng Bành Tiến Long cho biết: “Năm nay công tác chuẩn bị của các địa phương tiến bộ hơn những năm trước. Cơ sở vật chất của các trường tốt hơn, đặc biệt là các phòng thi dành cho thí sinh. ĐH Vinh còn sáng tạo tổ chức thi tuyển sinh viên, những em nào được 8 điểm trở lên mới được tham gia coi thi... Đó là cách làm rất tốt. Đến lúc này, công tác triển khai thi có thể nói là yên tâm". Do đề thi có những câu soạn theo chương trình phân ban thí điểm và những câu soạn theo chương trình không phân ban, vì vậy đề thi sẽ dài hơn các năm trước. Một số môn thi như Toán, Hóa, Sinh sẽ phải in trên cả 2 mặt giấy. Về định hướng đề thi, theo Thứ trưởng Bành Tiến Long: đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu ở lớp 12. Mức độ đề thi có những phần đại bộ phận thí sinh làm được, nhưng cũng có những phần dành cho sự sáng tạo, nâng cao kỹ năng thực hành của học sinh để chọn những bài xuất sắc phân loại thí sinh. Bộ đã quán triệt với Ban đề thi của Bộ GD-ĐT chuẩn bị kỹ về kỹ thuật, đặc biệt làm kỹ tài liệu so sánh giữa các chương trình. "Tất nhiên không được chủ quan, mọi việc đều có thể xảy ra, với cách làm của Ban đề thi, cho đến thời điểm này tôi khá yên tâm về đề thi", Thứ trưởng nói.

T.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.