Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển: Lợi ích rõ ràng, kết quả sẽ rất tốt!

30/04/2008 22:22 GMT+7

Chúng tôi đã từng phối hợp với T.Ư Đoàn để vận động, quyên góp sách vở, quần áo, đồ dùng học tập của học sinh ở vùng thuận lợi để chuyển về các địa phương vùng sâu, vùng xa. Nhiều tỉnh, thành phố và bản thân các trường học ở khu vực có điều kiện kinh tế thuận lợi cũng đã chủ động trong việc kết nghĩa với những địa phương, nhà trường còn khó khăn để giúp đỡ, chia sẻ trong quá trình dạy và học, giúp giảm bớt thiệt thòi, đảm bảo quyền lợi và điều kiện học tập của trẻ em ở những vùng này.

Nay qua cuộc vận động của Báo Thanh Niên quyên góp SGK cũ, tôi cho rằng đây là một chủ trương đúng đắn, lợi ích của nó rõ ràng và tôi tin rất nhiều địa phương hưởng ứng. Tuy nhiên, muốn làm được việc này một cách rộng rãi và có hiệu quả hơn nữa, tôi mong rằng các trường học phải thực sự quan tâm, động viên, nhắc nhở học sinh giữ gìn SGK trong quá trình sử dụng để lứa học sinh lớp sau còn tiếp tục dùng lại được.

Tôi hy vọng cuộc vận động này sẽ đạt được những kết quả tốt, góp phần giảm một nguồn chi lớn của toàn xã hội cho việc mua sắm sách vở, tạo thêm niềm vui và động lực cho các em học tập tốt hơn khi bước vào năm học mới".

Tuệ Nguyễn (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.