Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Chiến Thắng: Tôi ủng hộ!

02/09/2007 22:01 GMT+7

Có mặt tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Chiến Thắng (ảnh) đã trả lời phóng viên Báo Thanh Niên...

* Ông có thể cho một nhận xét chung về cuộc thi này?

- Đây là một cuộc thi khác với các cuộc thi người đẹp trước. Đối tượng tham gia nói lên tính cộng đồng, lòng tự hào dân tộc được đặt lên trên hết. Đó là điều rất tốt. Mọi người vui vẻ và hồ hởi, không có khoảng cách trong nước và nước ngoài. Tất cả đều như người Việt với nhau.

 * Theo ông, những cuộc thi như thế này có nên tổ chức thường xuyên hay không?

- Tôi cũng xin hỏi lại tại sao lại không? Nếu có thể, chúng ta nên làm. Những hoạt động như thế này chứng tỏ con người Việt Nam có lòng tự hào dân tộc và tình thân ái. Chúng tôi rất ủng hộ.

* Được biết, Bộ Văn hóa - Thông tin trước đây đã có một quy chế về thi hoa hậu. Cuộc thi này có một vài điểm nằm ngoài quy chế đó, nếu tiếp tục tổ chức, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có sự điều chỉnh quy chế nói trên chứ ạ?

- Không vấn đề gì, nếu những cuộc thi như vậy có kết quả tốt thì sự điều chỉnh ấy không có gì khó cả.

* Cuộc thi lần này do ba tờ báo và một doanh nghiệp thực hiện. Việc đó có hợp lý hay không? Theo ông, thời gian tới, ai nên là người đứng ra tổ chức?

- Tôi hoan nghênh các bạn đã có sáng kiến này. Ai tổ chức không quan trọng, vấn đề là tổ chức như thế nào. Với những gì mà chúng ta đã làm được, tôi nghĩ các bạn nên tiếp tục.

* Câu hỏi cuối cùng, ông thấy các thí sinh thế nào, họ có đẹp không?

- Tôi chưa biết hết họ, nhưng chắc chắn đó phải là 37 người đẹp, vì họ đã được các ban giám khảo chọn rồi!

Lưu Quang Phổ
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.