Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc: Cần bảo quản an toàn đề thi, bài thi THPT quốc gia

26/06/2019 19:29 GMT+7

Chiều 26.6, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc đã kiểm tra công tác coi thi THPT quốc gia tại tỉnh Đồng Tháp. Tại đây, ông lưu ý ban chỉ đạo kỳ thi cần quan tâm bảo quản chặt chẽ, an toàn đề thi, bài thi của thí sinh...

Ông Nguyễn Văn Phúc đã đến điểm thi Trường THPT Thiên Hộ Dương và Trường THPT Đỗ Công Tường (TP.Cao Lãnh); đồng thời kiểm tra khu vực chứa đề thi, bài thi của thí sinh và nơi sẽ tổ chức chấm thi tại Đồng Tháp.

Theo Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh có 13.146 thí sinh dự thi, tại 30 điểm thi được bố trí ở các địa phương trong tỉnh. Tính đến hết buổi thi sáng 26.6, công tác tổ chức kỳ thi, coi thi tại các địa điểm thi trên địa bàn diễn ra an toàn, đúng quy định.
Tính đến thời điểm này, tỉnh có 1 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi. Ngoài ra, trong buổi thi chiều 25.6, tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu (TP.Cao Lãnh) xảy ra việc phát dính đề thi môn toán tại phòng 252, nhưng cán bộ coi thi đã nhanh chóng xử lý và phát lại đề thi trước thời gian tính giờ làm bài cho thí sinh.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc yêu cầu Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Đồng Tháp cần lưu ý tất cả cán bộ làm công tác thi phải nâng cao tinh thần trách nhiệm nhằm giúp cho kỳ thi thành công. Cán bộ coi thi phải thực hiện nghiêm quy định, tránh sai sót gây ảnh hưởng tâm lý của thí sinh… Đối với Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh Đồng Tháp, cần quan tâm bảo quản chặt chẽ, an toàn đề thi, bài thi của thí sinh và thực hiện công tác chấm thi phải đảm bảo chính xác, đúng quy định.

* Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Phúc, cùng đoàn công tác của Bộ GD-ĐT thị sát công tác tổ chức thi tại tỉnh Tiền Giang.

Thứ trưởng Phúc cùng đoàn công tác kiểm tra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tiền Giang, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu và kiểm tra khu vực chấm thi THPT quốc gia.

Thứ trưởng Phúc đến nhiều phòng thi tại khu vực TP.Mỹ Tho để kiểm tra

ẢNH: BẮC BÌNH

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc lưu ý Ban chỉ đạo thi tỉnh Tiền Giang phải hết sức thận trọng mọi thứ dù là nhỏ nhất, đặc biệt là công tác an ninh, an toàn cho kỳ thi THPT quốc gia, cũng như hệ thống camera tại các trường học, tránh những sai sót xảy ra.

Thứ trưởng cũng lưu ý đến việc chăm lo cho cán bộ làm công tác thi, tạo điều kiện đảm bảo sức khỏe, tránh xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến công tác coi thi...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.