TNO

Thủ tướng Anh trước áp lực từ bỏ giày cao gót

15/09/2016 10:43 GMT+7

(Tin Nóng) Thủ tướng Anh Theresa May nên nhịn đau từ bỏ những giày kiểu gót kitten yêu thích và chuyển sang mang giày bệt để làm gương cho nữ giới trong phong trào vận động vì nữ quyền.

(Tin Nóng) Thủ tướng Anh Theresa May nên nhịn đau từ bỏ những giày kiểu gót kitten yêu thích và chuyển sang mang giày bệt để làm gương cho nữ giới trong phong trào vận động vì nữ quyền.

Một trong những đôi giày yêu thích của bà Theresa May - Ảnh: Reuters

Hội nghị TUC ở Brighton đang ủng hộ luật mới cấm chủ lao động buộc phụ nữ mang giày cao gót tại nơi làm việc, và đề nghị nữ thủ tướng Anh hãy đi đầu ủng hộ, theo tờ The Independent (Anh) ngày 14.9.

Chiến dịch trên được khởi động sau khi một nhân viên tiếp tân thời vụ tên Nicola Thorp, 27 tuổi, bị sa thải tại chỗ vì mang giày đế thấp. Kể từ đó đã có 145.000 người ký vào đơn kiến nghị kêu gọi chính phủ lập tổ điều tra vụ việc và tổ chức tranh luận tại quốc hội.

Bà Penny Robinson của Liên đoàn GMB, người đã vứt giày cao gót đang mang trước khi bày tỏ quan điểm trước đại hội: “Khi bà Theresa May trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ và kế đến là Thủ tướng Anh, tôi đã mong chờ sẽ được đọc các bài phân tích về chính sách của thủ tướng mới, cũng như các ưu tiên và cách xử lý vấn đề Brexit.

Nữ thủ tướng Anh đặc biệt thích họa tiết da báo trên giày - Ảnh: AFP

Thay vào đó, hầu hết các tờ báo đều tập trung vào sự yêu thích giày dép của bà, và kho sưu tập giày ấn tượng của bà này. Tân thủ tướng của chúng ta có thể nổi tiếng với các đôi giày đế kitten hoa văn báo, giày bốt da và những đôi Jimmy Choo đắt tiền, nhưng nếu muốn tạo động lực cho phụ nữ nơi làm việc, có 2 việc bà nên làm”.

Và theo lãnh đạo công đoàn, một trong 2 điều này là từ bỏ những đôi giày đắt đỏ vốn thu hút ánh mắt cánh đàn ông và chuyển sang  giày bệt.

Tuy nhiên, ít có khả năng nữ thủ tướng Anh sẽ nghe theo lời khuyên trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.