Thủ tướng Campuchia thề không xin ân xá cho ông Rainsy

29/12/2015 09:00 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 28.12 tuyên bố sẽ không tiếp tục thỉnh cầu Quốc vương Norodom Sihamoni ban lệnh ân xá cho lãnh đạo đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) Sam Rainsy, theo AFP.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 28.12 tuyên bố sẽ không tiếp tục thỉnh cầu Quốc vương Norodom Sihamoni ban lệnh ân xá cho lãnh đạo đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) Sam Rainsy, theo AFP. 

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (bên phải) và lãnh đạo đối lập Sam Rainsy trong một phiên họp toàn thể của quốc hội Campuchia hồi tháng 4.2015 - Ảnh: ReutersThủ tướng Campuchia Hun Sen (bên phải) và lãnh đạo đối lập Sam Rainsy trong một phiên họp toàn thể của quốc hội Campuchia hồi tháng 4.2015 - Ảnh: Reuters
Thủ tướng Hun Sen khẳng định ông đã hai lần xin Quốc vương Norodom Sihamoni ân xá cho ông Rainsy và cam kết sẽ tự chặt tay mình nếu ông làm điều đó một lần nữa. 
Ông Rainsy đang sống lưu vong ở nước ngoài kể từ giữa tháng 11.2015, sau khi một tòa án Campuchia ra lệnh bắt ông để buộc thụ án 2 năm tù giam về tội phỉ báng Ngoại trưởng Hor Namhong theo bản án được tuyên hồi năm 2011. 
Ngoài ra, ông Hun Sen cũng cho biết ông sẽ thúc đẩy thông qua luật mới cấm lãnh đạo các đảng chính trị mang 2 quốc tịch trong năm tới. Đây được xem là một động thái chống lại ông Rainsy, người mang cả quốc tịch Pháp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.