Thủ tướng: Cán bộ ngành thuế phải nói không với phong bao, phong bì

31/01/2018 18:13 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành thuế phát động phong trào nói không với phong bao, phong bì, khắc phục tình trạng nhũng nhiễu người nộp thuế.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành thuế chiều nay (31.1), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận ngành thuế lần đầu tiên thu ngân sách đạt hơn 1 triệu tỉ đồng. Hình ảnh lãnh đạo ngành xách cặp đi đốc thu mấy tháng liền, theo Thủ tướng, là rất đáng hoan nghênh và không phải dễ dàng.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu ngành thuế phải thẳng thắn nhìn vào bất cập, hạn chế để sửa chữa, khắc phục. Thủ tướng cho rằng, năm qua, tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực vẫn xảy ra như dư luận phản ánh; số vụ tham ô giảm song vẫn còn; tình trạng thất thoát nguồn thu thuế vẫn còn rất lớn.

“Ngành thuế, cán bộ thuế hãy nói không với phong bao, phong bì. Nên phát động tinh thần ấy, làm sao đưa người tài am hiểu, thông tuệ vào ngành để cải cách đội ngũ”, Thủ tướng yêu cầu, và đặt câu hỏi: Cán bộ ngành thuế có nói không được với tiêu cực không?

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng hứa sẽ nghiêm túc thực hiện và đưa ra các giải pháp cụ thể để khắc phục. Theo Bộ trưởng, 3 năm trước, Bộ cũng rất gay gắt về vấn đề này, năm nay quán triệt nghiêm khắc hơn tinh thần nói không với tiêu cực. “Yêu cầu nhất quyết đưa ra khỏi ngành công chức thoái hoá, tiêu cực”, ông Dũng cam kết với Thủ tướng.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục thuế Bùi Văn Nam cho biết, năm 2017 ngành thuế đã thu hồi hơn 44.000 tỉ đồng nợ thuế từ năm 2016 chuyển sang, nhưng số tổng số nợ thuế tính tới cuối năm vẫn còn hơn 73.000 tỉ đồng. Số nợ trên mặc dù giảm nhưng tỷ lệ so với tổng thu vẫn chiếm khoảng 7%.

Một trong những vấn đề được ông Nam đặt ra là kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết xử lý các khoản nợ thuế không có khả năng thu hồi. Trong năm 2018, ông Nam cho biết, toàn ngành sẽ đôn đốc đảm bảo nợ thuế tại thời điểm 31.12 không vượt quá 5% số thực hiện thu năm 2018. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.