Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý vụ phá rừng Phú Quốc

20/12/2009 00:11 GMT+7

Vừa qua, Báo Thanh Niên có đăng loạt bài 3 kỳ Rừng rỗng ruột trên đảo Phú Quốc (số báo từ 30.11 - 2.12), phản ánh tình trạng phá rừng nguyên sinh, rừng phòng hộ trên đảo Phú Quốc của người dân để lấn chiếm đất rừng làm đất canh tác và sang nhượng bất hợp pháp, phá vỡ quy hoạch và hủy hoại nghiêm trọng môi trường.

Nguyên nhân do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc buông lỏng quản lý, xử lý sai phạm chưa nghiêm; và việc làm thiếu trách nhiệm, sai nguyên tắc của Công ty đo đạc địa chính - công trình (Bộ Tài nguyên - Môi trường).

Trước sự việc này, ngày 17.12, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 8978 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang kiểm tra vụ việc và có biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

H.Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.