Thủ tướng Hun Sen cảnh báo nguy cơ ông Sam Rainsy về nước gây rối, lật đổ chính phủ

Minh Quang
Minh Quang
11/05/2019 10:31 GMT+7

Truyền thông Campuchia ngày 10.5 dẫn lời Thủ tướng Hun Sen kêu gọi cảnh giác về nguy cơ phe đối lập tiến hành “cách mạng màu” để lật đổ chính phủ.

Trong bức thư gửi cho các tổ chức chính trị xã hội và hội đoàn nhân dân, ông Hun Sen nói thủ lĩnh đối lập Sam Rainsy, Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc đã bị giải thể, đang tìm mọi cách quay về Campuchia “nhằm gây rối và khủng hoảng nghiêm trọng cho đất nước”.
Ông Sam Rainsy cùng các chính trị gia đối lập đang sống lưu vong ở nước ngoài bị cho là có âm mưu xúi giục quân đội lật đổ chính phủ, theo bức thư. Thủ tướng Campuchia khẳng định những hành động này là vi phạm pháp luật và kêu gọi các hội đoàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho người dân cảnh giác trước sự trở lại của ông Sam Rainsy.
Nhà lãnh đạo đồng thời kêu gọi giới chức địa phương tập trung phát triển dân sinh, nâng cao tinh thần phục vụ nhằm tránh gây mất lòng tin từ dân chúng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.