Thủ tướng Hun Sen dời ngày thành lập chính phủ mới ở Campuchia

Khánh An
Khánh An
09/08/2018 11:30 GMT+7

Quốc hội và chính phủ mới của Campuchia sẽ chính thức được thành lập vào ngày 6.9, sớm hơn dự kiến khoảng 2 tuần.

Tờ Khmer Times ngày 9.8 đưa tin Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo kỳ họp Quốc hội nhằm thành lập chính phủ mới sẽ được tổ chức vào ngày 5.9, thay vì ngày 19.9 như dự kiến trước đó.
Ông cho hay đã gặp Quốc vương Norodom Sihamoni vào hôm qua và được chấp thuận dời ngày tổ chức kỳ họp quan trọng này, sau khi đã thảo luận với Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp và Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quốc gia (NEC).
“Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 5.9 và các đại biểu được bầu sẽ tuyên thệ vào buổi chiều. Chủ tịch Quốc hội sẽ được bầu vào ngày 6.9 và chính phủ sẽ được thành lập vào cùng ngày”, ông phát biểu trước 18.000 công nhân dệt may tại tỉnh Kampong Speu ngày 8.8.
Quốc vương Sihamoni sẽ chủ trì phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội và phiên họp đầu tiên của Hội đồng Bộ trưởng sẽ diễn ra vào ngày 7.9.
Theo NEC, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã giành được 4,8 triệu phiếu bầu, vượt xa đảng Funcinpec với 373.526 phiếu và Liên minh Dân chủ với 308.292 phiếu. Do đó, CPP giành toàn bộ 125 ghế tại Quốc hội. Dự kiến kết quả chính thức sẽ được thông báo ngày 11.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.