Thủ tướng Israel Netanyahu bị truy tố tội tham nhũng, nhận hối lộ

22/11/2019 08:55 GMT+7

BBC ngày 22.11 đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bị truy tố tội tham nhũng và nhận hối lộ.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một thủ tướng đương nhiệm của Israel bị truy tố.
Theo cáo trạng, Thủ tướng đã nhận hối lộ từ Bezeq, tập đoàn viễn thông lớn nhất Israel.
Lãnh đạo 69 tuổi cũng bị cáo buộc nhận quà cáp từ nhiều doanh nghiệp cũng như bị tố “mồi chài” để tờ báo Yediot Aharonot của Israel chỉ đăng những bài có lợi cho ông, đổi lại tờ báo đối thủ Israel Hayom sẽ bị chèn ép không phát triển được.
Thủ tướng Israel Netanyahu mô tả các cáo buộc trên là “nỗ lực tiến hành cuộc đảo chính”.
Ông cũng khẳng định sẽ không từ chức và không có nghĩa vụ pháp lý để làm như vậy.
Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 21.11 (giờ địa phương), Thủ tướng Netanyahu nói rằng các nhà chức trách “không theo đuổi sự thật mà họ chỉ muốn triệt hạ tôi” và kêu gọi chính quyền mở cuộc “điều tra các nhà điều tra”.
Đảng Likud cánh hữu của Thủ tướng Israel Netanyahu gọi các cáo buộc trên là “cuộc đàn áp chính trị” từ các phe đối lập.

Tên lửa bắn từ Dải Gaza, thủ tướng Israel phải ẩn nấp

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.