Thủ tướng Malaysia: không nước nào có quyền công nhận Jerusalem là thủ đô Israel

17/12/2018 11:40 GMT+7

Thủ tướng Mahathir Mohamad hôm 16.12 chỉ trích quyết định của Úc về việc công nhận Tây Jerusalem là thủ đô Israel

Động thái trên của Canberra theo sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sẽ dời sứ quán nước này từ Tel Aviv về Jerusalem hồi tháng 5, một quyết định chọc giận Palestine và thế giới Hồi giáo cũng như các đồng minh phương Tây.
“Jerusalem nên duy trì hiện trạng như hiện nay chứ không phải là thủ đô Israel”, ông Mahathir bày tỏ ý kiến bên lề một sự kiện ở Bangkok (Thái Lan). “Jerusalem luôn thuộc quyền kiểm soát của Palestine, nên tại sao họ lại theo đuổi sáng kiến chia rẽ Jerusalem ... Họ không có quyền làm điều đó”.
Malaysia là quốc gia đa số theo Hồi giáo và lâu nay vẫn ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong cuộc xung đột Palestine-Israel.
Trước đó, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã đảo ngược chính sách Trung Đông được duy trì suốt nhiều thập niên, nhưng cho hay chưa có kế hoạch di dời sứ quán Úc từ Tel Aviv về phía tây Jerusalem.
Nhà đàm phán chính của Palestine Saeb Erekat nhận xét rằng động thái trên là sản phẩm thoát thai từ “chính sách nội địa tầm thường” của Úc, đồng thời nhắc lại quan điểm không thay đổi của là xem Đông Jerusalem là một phần toàn vẹn của lãnh thổ Palestine.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.