Thủ tướng Merkel lo 60% - 70% dân số Đức có thể nhiễm virus corona

12/03/2020 15:27 GMT+7

Có tới 70% dân số Đức có khả năng bị lây nhiễm virus corona. Đó là phát ngôn của Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 11.3, khi Ý bước vào ngày thứ 2 của lệnh phong tỏa toàn quốc.

Có tới 70% dân số Đức có khả năng bị nhiễm virus corona nếu tình hình không thay đổi. Đó là những gì Thủ tướng Angela Merkel phát biểu tại buổi họp báo hôm 11.3. “Chính phủ sẽ cân đối ngân sách để phòng chống dịch Covid-19. Hiện không có vắc xin hoặc thuốc điều trị và các chuyên gia cho biết 60-70% dân số Đức có thể bị nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19.”, bà nói.

Hiện Đức xác nhận 3 ca tử vong vì Covid-19

Reuters

Thủ tướng Merkel kêu gọi người dân tăng cường giữ vệ sinh cá nhân, chỉ nên nhìn vào mắt nhau “lâu hơn” và không bắt tay xã giao. Đánh giá của bà đã bị một số người chỉ trích là thái quá. Chính Thủ tướng Merkel thừa nhận rằng bà không chắc cuộc khủng hoảng sẽ diễn tiến ra sao.
Cũng tại buổi họp báo, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn kêu gọi người dân tránh xa các trận đấu bóng đá, chương trình ca nhạc và quán bar.

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn tại buổi họp báo hôm 11.3

Reuters

Theo chế độ liên bang của Đức, quyền lực được phân chia cho chính quyền 16 bang. Mỗi bang phải tự quyết định có nên làm theo khuyến cáo của bộ trưởng y tế về hủy sự kiện có trên 1.000 người tham gia hay không. Tuy nhiên, bà Merkel khẳng định chế độ liên bang không đồng nghĩa với việc bất kỳ ai cũng có thể trốn tránh trách nhiệm.
Hiện tại, Đức đã xác nhận 3 trường hợp tử vong vì dịch Covid-19 với gần 2.000 ca nhiễm virus corona chủng mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.