Thủ tướng Nga phản đối bắt nhà sáng lập WikiLeaks

10/12/2010 11:26 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Nga Vladimir Putin cùng một số nhà lãnh đạo thế giới hôm 9.12 đã lên tiếng phản đối việc ông Julian Assange - nhà sáng lập WikiLeaks - bị bắt, đồng thời tuyên bố rằng việc giam giữ ông này tại Anh là “phi dân chủ”.

“Tại sao ông Assange lại bị giam giữ trong nhà tù? Như vậy có dân chủ không?”, ông Putin nói.

Hãng tin AFP dẫn lời ông Putin cho biết thêm: “Tôi muốn chuyển câu hỏi này đến các đồng nghiệp Mỹ”.

Cùng ngày, Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva của Brazil cũng lên tiếng ủng hộ nhà sáng lập Assange, đồng thời cho rằng việc bắt giữ công dân Úc này là đòn giáng mạnh vào “quyền tự do ngôn luận”, theo AFP.

Bà Navi Pillay, một quan chức cấp cao về vấn đề nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, cũng đã phản đối việc các công ty tư nhân, ngân hàng quốc tế… chặn nguồn quỹ hoạt động của WikiLeaks. Bà Pillay khẳng định hành động kể trên là “vi phạm quyền tự do ngôn luận của WikiLeaks”.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.