Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Hải Phòng phải tạo ra sự đoàn kết trong BCH Đảng bộ

22/10/2015 13:58 GMT+7

(TNO) Sáng 22.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hải Phòng lần thứ 15 đã khai mạc, tới dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

(TNO) Sáng 22.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hải Phòng lần thứ 15 đã khai mạc, tới dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Đại hội - Ảnh LQPThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Đại hội - Ảnh LQP
Theo báo cáo tại Đại hội, kinh tế Hải Phòng trong nhiệm kỳ qua đã vượt qua khó khăn, tăng trưởng khá: GDP tăng bình quân 8,67% năm, GDP đầu người đạt 2.857 USD, gấp 1,8 lần so với năm 2010, vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh, đạt 7,63 tỉ USD...
Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, Hải Phòng còn tồn tại những hạn chế, yếu kém, những thành tích đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, vị thế của địa phương.
Hải Phòng còn 6/20 chỉ tiêu kinh tế xã hội chưa đạt kế hoạch, môi trường đầu tư chưa tốt, một số dự án lớn chậm tiến độ, tiến bộ về văn hóa, xã hội giáo dục, khoa học công nghệ thiếu bền vững, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp, năng lực, sức chiến đấu của một số lãnh đạo chưa cao, quản lý nhà nước ở một số cấp còn hạn chế...
Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng phải mạnh dạn, đi đầu trong cả nước để hội nhập quốc tế, thu hút nguồn lực để xây dựng thành phố cảng xanh, văn minh hiện đại, tạo ra đột phá trong các lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ có công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, xây dựng nông thôn mới, phát triển cảng biển và dịch vụ hàng hải, du lịch...
Hải Phòng cũng phải đảm bảo cho các dự án triển khai đúng tiến độ, như cảng Lạch Huyện, sân bay Cát Bi, các dự án đường cao tốc, đồng thời tham gia liên kết vùng, xây dựng đời sống văn hóa, và trở thành trung tâm vùng về văn hóa, kỹ thuật, y tế, giáo dục.
Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh Hải Phòng phải tạo ra sự đoàn kết nhất trí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Thường vụ, Thường trực vì đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của thành phố.
Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng sẽ diễn ra đến ngày 24.10.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.