Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Kiên quyết đấu tranh, bảo vệ chủ quyền

19/11/2015 07:44 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định mối quan hệ chân thành, hữu nghị với Trung Quốc, nhưng cũng khẳng định: kiên quyết đấu tranh để bảo vệ chủ quyền, bảo vệ độc lập quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định mối quan hệ chân thành, hữu nghị với Trung Quốc, nhưng cũng khẳng định: kiên quyết đấu tranh để bảo vệ chủ quyền, bảo vệ độc lập quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Ảnh: Ngọc ThắngThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Ảnh: Ngọc Thắng
Trong buổi trả lời chất vấn trước Quốc hội hôm qua, 18.11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: Chủ trương của Đảng, Nhà nước luôn luôn nhất quán, kiên quyết đấu tranh để bảo vệ chủ quyền, bảo vệ độc lập quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ.
Thủ tướng cho biết đến chiều 18.11, các ĐBQH đã gửi 8 phiếu chất vấn với 17 câu hỏi và đã trực tiếp nêu 24 ý kiến chất vấn Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đáng chú ý là các vấn đề chủ quyền, bẫy thu nhập trung bình, tình hình kinh tế - xã hội, năng suất lao động…

Chúng ta kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền, lãnh thổ quốc gia; bảo vệ lợi ích quốc gia theo đúng các chủ trương nghị quyết của Đảng, Hiến pháp pháp luật của Nhà nước, cũng như Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế, đặc biệt là Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

ĐB Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) băn khoăn đối với vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo. QH, Chính phủ đều đã báo cáo trước cử tri, đã trả lời những câu hỏi chất vấn. Tuy nhiên, theo ĐB, đến nay việc bảo vệ giữ vững biển đảo chủ quyền vẫn còn là câu hỏi chưa có câu trả lời một cách trọn vẹn. Còn ĐB Lê Nam (Thanh Hóa) chất vấn trực tiếp Thủ tướng trên nghị trường: “Trước việc Trung Quốc bồi đắp và xâm lấn nghiêm trọng hơn trên Biển Đông, Chính phủ sẽ có những chủ trương, giải pháp nào?”.
Phân tích mối quan hệ dưới giác độ kinh tế - chính trị, ĐB Trương Trọng Nghĩa nhận định nền kinh tế Việt Nam đang có xu hướng phụ thuộc ngày càng sâu vào nền kinh tế Trung Quốc trên hầu hết các lĩnh vực và bị đe dọa chủ quyền.
Theo ĐB Nghĩa, ở nhiều quốc gia lân cận và trên thế giới thì Trung Quốc nổi tiếng về việc mang đồng tiền đi trước để chi phối về chính trị. Do đó, cử tri đề nghị không vay tiền và không nhận viện trợ từ Trung Quốc ít nhất là trong thời điểm này, bởi vì Trung Quốc đang tranh chấp và thậm chí đang chiếm lãnh thổ của Việt Nam.
“Nhận viện trợ vay ODA của Trung Quốc cho dù rẻ thì sau này có kiện để đòi lãnh thổ được không? Nếu trưng cầu ý dân thì tôi tin đa số nhân dân sẽ bỏ phiếu không đồng ý nhận viện trợ và vay từ Trung Quốc; cũng còn nhiều nguồn khác để vay tiền”, ĐB đặt câu hỏi cho Thủ tướng.
Trả lời chất vấn, Thủ tướng cho biết theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đã nhiều lần trình bày trước QH quan điểm lập trường, chủ trương của Đảng và Nhà nước về mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc là rõ ràng, nhất quán, cơ bản phù hợp đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Mối quan hệ này, theo Thủ tướng cần tiếp tục kiên định, kiên trì và thực hiện sáng tạo hiệu quả.
ĐB Trương Trọng Nghĩa chất vấn tại QH - Ảnh: Ngọc ThắngĐB Trương Trọng Nghĩa chất vấn tại QH - Ảnh: Ngọc Thắng
Thủ tướng nhấn mạnh, trong quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam luôn chân thành làm hết sức mình để tăng cường hữu nghị, hợp tác bình đẳng cùng có lợi và cùng phát triển với Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực. “Nhưng chúng ta cũng đồng thời kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền, lãnh thổ quốc gia; bảo vệ lợi ích quốc gia theo đúng các chủ trương nghị quyết của Đảng, Hiến pháp pháp luật của Nhà nước, cũng như Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế, đặc biệt là Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)”.
Thủ tướng cũng lưu ý, đi liền với phát triển kinh tế - xã hội phải tăng cường quốc phòng an ninh, phải nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường khối đại đoàn kết và sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc.
“Phải tranh thủ sự ủng hộ đồng tình của cộng đồng quốc tế về chân lý lẽ phải của chúng ta, gìn giữ hòa bình ổn định tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc VN XHCN”, Thủ tướng khẳng định.
Lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất
Trả lời chất vấn của các ĐB về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng cho biết xu hướng chung vẫn đang phát triển khá tích cực. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng khoảng 0,1 - 0,2%, 11 tháng tăng 0,6 - 0,7%, ước cả năm tăng dưới 2%; dư nợ tín dụng 11 tháng tăng 14,5 - 15%, cả năm tăng trên 17%; mặt bằng lãi suất, tỷ giá và thị trường ngoại hối tiếp tục ổn định.
Đặc biệt, xuất khẩu 11 tháng đạt khoảng 149 tỉ USD, tăng 8,5%. Vốn FDI thực hiện đạt khoảng 13,2 tỉ USD, tăng 17,9%. Vốn ODA giải ngân đạt khoảng 4,4 tỉ USD. Trong 11 tháng, theo Thủ tướng cả nước có gần 87.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 27,9% về số lượng và 36,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; khoảng 18.500 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 33,7%. An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; tạo việc làm cho khoảng 1,5 triệu lao động, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại, hội nhập quốc tế… tiếp tục chuyển biến tích cực.
“Tuy còn không ít khó khăn hạn chế nhưng với những kết quả nêu trên, có cơ sở để chúng ta đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ mà Chính phủ đã báo cáo trước QH. Chính phủ sẽ nỗ lực tập trung chỉ đạo để đạt mức cao nhất các chỉ tiêu mà QH đã đề ra cho năm 2015, trong đó phấn đấu tăng trưởng GDP đạt trên 6,5%”, Thủ tướng nói.
Thủ tướng cũng khẳng định Đảng và Nhà nước nhất quán mục tiêu kiên định đi theo nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Theo Thủ tướng, đây là nền kinh tế thị trường hiện đại, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả theo quy luật kinh tế thị trường, phù hợp với hội nhập kinh tế quốc tế.
Đồng thời, Nhà nước sử dụng thể chế, luật pháp, các nguồn lực, công cụ điều tiết, cơ chế chính sách phân phối và phân phối lại để phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao phúc lợi xã hội, chăm lo cải thiện đời sống mọi mặt của nhân dân, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và bảo vệ môi trường.
Bên cạnh đó, xây dựng Nhà nước pháp quyền bảo đảm dân chủ, quyền con người, quyền công dân; lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất. Phân định rõ chức năng của Nhà nước và chức năng của thị trường. Nhà nước tập trung tạo dựng môi trường và điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp được tự do, sáng tạo trong đầu tư kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng, minh bạch trong kinh tế thị trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.