Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm bang Texas

27/06/2008 00:55 GMT+7

Ngày 26.6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn Việt Nam đã rời thủ đô Washington đến Houston - thành phố lớn nhất bang Texas. Ngay sau khi đến Houston, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi gặp mặt doanh nhân, trí thức Việt kiều tại bang Texas.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm chính sách đại đoàn kết dân tộc với mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Mọi người hãy cùng gác lại quá khứ, nhìn vào mục tiêu chung để đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng đất nước. Nhà nước Việt Nam luôn coi kiều bào là một bộ phận máu thịt không thể tách rời của dân tộc Việt Nam và luôn có trách nhiệm với kiều bào...

Trước đó, tại thủ đô Washington, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Diễn đàn giáo dục do Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức, Diễn đàn kinh doanh Mỹ - Việt do Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức, và tiếp một số tập đoàn hàng đầu của Mỹ.

Phía Mỹ cam kết sẽ tăng cường các chương trình giáo dục được thiết kế để giúp sinh viên Việt Nam đáp ứng các kỹ năng cần thiết cho nền kinh tế đang hiện đại hóa của Việt Nam. Thủ tướng cho biết, Mỹ và Việt Nam đã nhất trí thành lập Nhóm đặc trách giáo dục cấp cao để thúc đẩy có hiệu quả quá trình hợp tác giáo dục giữa hai nước.

Gặp gỡ đông đảo các tập đoàn hàng đầu của Mỹ tham gia Diễn đàn kinh doanh Mỹ-Việt, Thủ tướng nhấn mạnh hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, coi đây là nền tảng để thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Trên tinh thần này, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ thực hiện nghiêm túc những cam kết của mình với cộng đồng quốc tế và tiếp tục đẩy nhanh hơn, mạnh mẽ hơn việc hoàn thiện thể chế và cải cách các thủ tục hành chính để tạo môi trường thông thoáng, minh bạch và thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp của Mỹ, phát triển mạnh ở Việt Nam vì lợi ích chung.

Sau diễn đàn, Thủ tướng đã chứng kiến các lễ ký: Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ GD-ĐT Việt Nam; Ý định thư về việc cung cấp 10 máy bay Boeing 737; Thỏa thuận liên minh chiến lược giữa Vietnam Partners và Công ty FPT; Bản ghi nhớ với đối tác Mỹ Tano Capital, Llc và Global C&D. Inc về đầu tư khu du lịch dịch vụ phức hợp tại Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam...

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.