Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang

29/07/2019 08:38 GMT+7

Sáng nay 29.7, tại TP.Rạch Giá, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang chủ đề “Tiềm năng cơ hội đầu tư và phát triển bền vững”.

Đây được xem là sự kiện thu hút đầu tư lớn nhất tỉnh Kiên Giang từ trước tới nay. Cùng dự với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn có lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long cùng khoảng 500 đại biểu, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan khu trưng bày của Doanh nghiệp Phú Cường, đơn vị đầu tư khu đô thị lấn biển Kiên Giang

ĐÌNH TUYỂN

Hơn 30.000 tỉ đồng cam kết đầu tư vào Kiên Giang

Tại kội nghị, Kiên Giang sẽ tập trung kêu gọi đầu tư vào 118 dự án ở các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp xây dựng, nhà ở phát triển đô thị, du lịch, môi trường, xử lý nước, rác thải…
Trong đó, có các dự án: khu di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng Hòn Đất - Hòn Me - Hòn Quéo ở H.Hòn Đất (quy mô 640 ha, vốn đầu tư 960 tỉ đồng); trung tâm huấn luyện thể dục thể thao quốc tế - trường đua ở huyện đảo Phú Quốc (169 ha, 1.440 tỉ đồng); khu du lịch sinh thái U Minh Thượng ở huyện U Minh Thượng (200 ha, 2.600 tỉ đồng)...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan khu trưng bày đặc sản Kiên Giang

ĐÌNH TUYỂN

Ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, trước thềm hội nghị đã có 20 nhà đầu tư đăng ký đầu tư vào các dự án tại địa phương với tổng vốn hơn 30.000 tỉ đồng.
Trước đó, từ năm 2015, Kiên Giang tập trung vào 3 khâu đột phá là phát triển Phú Quốc để tạo động lực phát triển, kế đến là đầu tư hơn 27.000 tỉ đồng để đẩy mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ như giao thông, du lịch và tập trung đào tạo nguồn nhân lực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến lễ ký kết đầu tư vào Kiên Giang. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn (trái), Chủ tịch IPPG ký cam kết đầu tư khu phi thuế quan hơn 6.800 tỉ đồng vào Phú Quốc. Đây là khu phi thuế quan đầu tiên ở Việt Nam, và lần dầu tiên hơn 98 % thương hiệu quốc tế mà Tập đoàn IPPG độc quyền phân phối được đưa vào khu phi thuế quan này

H.N

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, đến nay, áp lực lớn nhất của địa phương là hạ tầng về xử lý nước thải, rác thải ở Phú Quốc. Kinh tế của Phú Quốc tăng trưởng liên tục, mỗi năm tăng 20%, giá trị tăng 40%. Tốc độ đô thị hóa, phát triển nhanh của Phú Quốc đã vượt quá khả năng đáp ứng về hạ tầng cũng như tầm kiểm soát của bộ máy quản lý nhà nước cấp huyện.
Đặc biệt là về vấn đề rác thải, nước thải, dù tỉnh Kiên Giang đã kêu gọi đầu tư từ năm 2006, nhưng đến nay vẫn chưa có nhà đầu tư nào quan tâm. Trong 118 dự án kêu gọi đầu tư lần này, Kiên Giang tiếp tục tập trung kêu gọi những dự án đầu tư vào lĩnh vực môi trường “nhức nhối” trên.

Siêu du thuyền Aviva của tỉ phú Joe Lewis (người Anh) vừa đến Phú Quốc (Kiên Giang) vào đầu tháng 5.2019. Mỗi năm, Kiên Giang thu hút khoảng 7,5 triệu du khách, doanh thu từ du lịch khoảng 6.400 tỉ đồng

NGA DANG

Cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi

“Chúng tôi kỳ vọng sau hội nghị đầu tư này có nhiều nhà đầu tư quan tâm hơn đến lĩnh vực này để Phú Quốc phát triển bền vững. Thông qua hội nghị xúc tiến đầu tư, Kiên Giang hy vọng kêu gọi được những nhà đầu tư lớn, có năng lực để đầu tư vào những lĩnh vực trọng điểm của địa phương. Tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến đầu tư ở địa phương”, ông Phạm Vũ Hồng nói.
Là tỉnh ven biển thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, Kiên Giang có diện tích tự nhiên lớn nhất và dân số đứng thứ 2/13 tỉnh, thành phố trong khu vực (khoảng 1,8 triệu người).
Với vị trí cửa ngõ phía Tây của vùng và thông ra vịnh Thái Lan, Kiên Giang có vùng biển rộng hơn 63.000 km2 (gấp 10 lần diện tích đất liền của tỉnh).
Đến nay, Kiên Giang đã thu hút 680 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký 503.763 tỉ đồng. Trong đó, có 341 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 60.641 tỉ đồng; 68 dự án đang triển khai xây dựng có tổng vốn đầu tư 115.410 tỉ đồng và 271 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư có tổng vốn đầu tư 327.713 tỉ đồng.
Riêng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Kiên Giang đã thu hút được 41 dự án đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,44 tỉ USD, vốn thực hiện đạt hơn 542 triệu USD, chiếm trên 37% tổng vốn đăng ký.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.