Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quyết tâm dành nhiều vốn để làm đường cao tốc

18/11/2022 16:03 GMT+7

Phát biểu tại lễ phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu quyết tâm trong 10 năm tới sẽ làm mới đường cao tốc gấp 4-5 lần 10 năm đã qua.

Sáng 18.11, tại khu vực nút giao giữa tuyến đường Đông - Tây tỉnh giao với cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua xã Quan Sơn, TP.Tam Điệp, Ninh Bình), Hội đồng thi đua khen thưởng (TĐKT) T.Ư tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ phát động phong trào thi đua khen thưởng

Minh Hải

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch hội đồng TĐKT T.Ư Phạm Minh Chính; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng TĐKT T.Ư; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó chủ tịch Thường trực HĐTĐ T.Ư, cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, tỉnh Thanh Hóa tham dự.

Cần chung tay phát triển hạ tầng giao thông

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao Hội đồng TĐKT T.Ư, lãnh đạo các bộ, ngành và UBND tỉnh Ninh Bình đã lựa chọn địa điểm là cạnh công trường đang thi công các dự án lớn, trọng điểm quốc gia để làm lễ phát động phong trào thi đua.

“Hôm nay ta tổ chức phong trào thi đua ở tỉnh Ninh Bình, là đất địa linh nhân kiệt, cố đô. Lựa chọn điểm này để làm lễ phát động là hết sức ý nghĩa. Chúng ta ngồi đây nhưng vẫn nghe tiếng máy, vẫn nghe tiếng lao động của những người lao động trên công trường, nên rất ý nghĩa”, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

Hàng trăm người dân tham gia lễ phát động phong trào thi đua khen thưởng

Minh Hải

Nhắc đến chủ đề của lễ phát động phong trào thi đua năm 2022, là “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí”, Thủ tướng cho rằng, việc phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại là nội dung lớn của Đảng và Nhà nước, để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó, hạ tầng giao thông là vấn đề then chốt.

“Việc lựa chọn nội dung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt về giao thông là rất ý nghĩa và quan trọng. Đây là điểm nghẽn lớn nhất của hạ tầng, nên việc chúng ta chọn nội dung phát động phong trào đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ là rất ý nghĩa. Việc phát triển hạ tầng giao thông đến nay vẫn còn nóng hổi, vẫn cần cả nước chung tay lại mà làm... Yêu cầu khách quan là chúng ta phải làm, phải thực hiện về phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, lại lồng ghép với nội dung nhân dân bức xúc là chống lãng phí, tham nhũng, mà chủ yếu nằm ở đầu tư công, nên rất có ý nghĩa”, Thủ tướng cho hay.

Lãnh đạo các đơn vị tham dự lễ phát động phong trào thi đua

Minh Hải

Tập trung mạnh mẽ nguồn lực làm đường cao tốc

Nói về hạ tầng, trong đó, hạ tầng giao thông là vấn đề then chốt để đẩy mạnh phát triển kinh tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu quyết tâm trong 10 năm tới sẽ quyết liệt rút các dự án chậm tiến độ, tập trung vốn để làm đường cao tốc, bằng gấp 4 - 5 lần 10 năm trước.

“Khóa này chúng ta tập trung cho giao thông, cụ thể là đường cao tốc. Từ năm 2000 chúng ta đã bắt đầu làm đường cao tốc, nhưng hơn 10 năm qua mới làm được hơn 1.000 km, nên 10 năm tới phải làm mới gấp 4 gấp 5 lần bây giờ thì mới đạt được mục tiêu đề ra. Nhiệm kỳ này, với sự ủng hộ của Đảng, Quốc hội, Chính phủ chúng ta quyết tâm dành nhiều nguồn vốn để làm đường cao tốc. Nguồn vốn huy động từ nguồn đầu tư trung hạn; tiết kiệm chi - tăng thu; cắt giảm các công trình không cần thiết; và nguồn từ chương trình phục hồi, kết hợp giữa T.Ư và địa phương để huy động khoảng 470.000 tỉ đồng để đầu tư. Nên giao thông là nội dung đầu tư lớn nhất trong các loại đầu tư. Như vậy, chúng ta phải cố gắng rất nhiều để đạt được mục tiêu về đường cao tốc”, Thủ tướng Chính phủ nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và các bộ, ngành xem ảnh về những khoảnh khắc thi công các dự án lớn ở tỉnh Ninh Bình

Minh Hải

Nói về phong trào tiết kiệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng: “Tiết kiệm là một phong trào, là biểu tượng, liên quan đến văn hóa, đạo đức người Việt Nam. Những lúc chúng ta chống giặc đói đã tiết kiệm như thế nào. Tiết kiệm khi đi công tác làm sao phải gọn nhẹ nhất, đỡ chi phí nhất, nhanh nhất có thể. Tất cả từ nhận thức đến hành động, như khi ra về có tắt điện không. Thực trạng hiện nay có một số công trình trọng điểm để kéo dài, kéo dài là đội vốn, đội vốn thì lãng phí. Quá trình làm cần công khai, minh bạch, vì đó là cách giám sát tốt nhất để chống lãng phí, tiêu cực. Chúng ta phải làm sao để dự án không kéo dài, không lãng phí, làm đến đâu dứt đến đó thì sẽ không lãng phí. Vừa rồi tôi có đi Lai Châu, con đường đến Sìn Hồ đầu tư hơn 400 tỉ đồng mà 4 nhiệm kỳ làm không xong. Kéo dài hơn 10 năm nay rồi”.

Thủ tướng cũng lưu ý các bộ, ngành, và các địa phương về việc chống lãng phí, phải chống ở mọi lúc, mọi nơi, do đó, công tác tuyên truyền là rất quan trọng, phải đi vào máu mỗi người. Thủ tướng cho rằng một số đơn vị, địa phương vừa qua chưa coi trọng công tác truyền thông, tuyên truyền chính sách chưa tốt. Ví dụ như việc tuyên truyền tiêm vắc xin Covid-19, dù dịch diễn biến phức tạp, thế giới vẫn cảnh báo, nhưng nhiều đơn vị, địa phương tuyên truyền chưa tốt.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ra lời phát động thi đua, ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; và ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã phát biểu, cam kết sẽ lãnh đạo, chỉ đạo ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ để thực hiện tốt phong trào thi đua.

Trước khi tham dự lễ phát động phong trào thi đua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành, và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho công nhân đang thi công tuyến đường hành lang Đông - Tây tỉnh Ninh Bình đoạn qua TP.Tam Điệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.