Thủ tướng Phan Văn Khải đến Canada

27/06/2005 00:36 GMT+7

Lúc 5h sáng ngày 26/6 giờ Việt Nam, đoàn Thủ tướng Phan Văn Khải đã hạ cánh xuống Ottawa, bắt đầu chính thức chuyến thăm Canada. *Phó thủ tướng Vũ Khoan: Chuyến thăm lịch sử đã tạo đà cho quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ

Ra sân bay quốc tế Macdonald Cartier đón Thủ tướng Phan Văn Khải có nhiều quan chức Chính phủ Canada, trong đó có ngài Maurin Belanger - Phó thủ lĩnh của chính phủ tại Hạ viện, kiêm Bộ trưởng phụ trách quốc ngữ, Bộ trưởng phụ trách cải cách dân chủ và trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng và nhiều đại sứ các nước thuộc khối ASEAN tại Canada. Đại sứ Việt Nam tại Canada Nguyễn Thị Hồi và đông đảo cán bộ, nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Canada cũng có mặt tại buổi đón.

Trả lời các nhà báo Việt Nam tham gia đoàn Thủ tướng Phan Văn Khải sang thăm Mỹ lúc 3h chiều ngày 25/6 (giờ Boston), Phó thủ tướng Vũ Khoan cho biết, Canada xếp Việt Nam vào hàng 27 nước được ưu tiên nhận viện trợ của họ nên chuyến thăm sẽ thúc đẩy chiều hướng Canada sẵn sàng hợp tác với Việt Nam. Còn việc đàm phán về VN gia nhập WTO, Canada đã có đàm phán và biến chuyển rất cơ bản. Phó thủ tướng Vũ Khoan còn cho biết thêm, có công ty lớn của Canada sẽ vào đầu tư lớn ở Thái Nguyên để khai thác mỏ. Canada là nước công nghiệp phát triển có nhiều tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp, khai khoáng, công nghệ cao, chuyến đi của Thủ tướng cũng sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa những nỗ lực này.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.