Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ‘lên dây cót’ cho doanh nghiệp

03/12/2015 15:41 GMT+7

Ngày 3.12, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã dự hội nghị khẩn cấp của Hiệp hội công kỹ nghệ gia và thương gia Thổ Nhĩ Kỳ (TÜSİAD) và có những phát biểu được coi là khá cứng rắn.

Ngày 3.12, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã dự hội nghị khẩn cấp của Hiệp hội công kỹ nghệ gia và thương gia Thổ Nhĩ Kỳ (TÜSİAD) và có những phát biểu được coi là khá cứng rắn.

Du khách tại khu nữ trang ở chợ Grand Bazaar, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: ReutersDu khách tại khu nữ trang ở chợ Grand Bazaar, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), về tình hình thời sự trong nước, ông Ahmet Davutoglu cho biết: “Trong cuộc bầu cử vừa qua, chúng tôi đã đạt 49,5% số phiếu. Nhân dân ủng hộ đường lối chính trị của chúng tôi. Trong 4 năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động vì sự phát triển của đất nước. Chúng tôi là chính phủ của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ toàn vẹn, của 78 triệu người dân Thổ Nhĩ Kỳ”.

Ông Ahmet Davutoglu khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ là một phần của châu Âu: “Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia châu Âu, là một phần không thể tách rời của châu Âu. Không thể hình dung một châu Âu thiếu Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu có ai nghĩ khác thì đó sẽ là một sự sai lầm!”.

Về vấn đề tình hình căng thẳng trong mối quan hệ với Nga có thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Thổ, ông Ahmet Davutoglu tỏ ra lạc quan: “Việc Nga hạn chế giao thương với Thổ Nhĩ Kỳ dĩ nhiên sẽ gây thiệt hại cho chúng ta, đó là điều khó tránh. Nhưng tôi xin hứa với đại diện các doanh nghiệp rằng chính phủ sẽ làm hết sức mình để giảm thiểu, tiến tới triệt tiêu những thiệt hại đó. Chính phủ đã có kế hoạch đối phó với tình hình và sẽ công bố trong vài ngày tới”.

Về việc Nga cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu của IS, thủ tướng Ahmet Davutoglu khẳng định: “Những lập luận của phía Nga không có cơ sở. Nếu bạn muốn biết sự thật, mời bạn ngồi vào bàn để thảo luận về nó. Nhưng đừng quên, nếu máy bay của bạn không vi phạm không phận của chúng tôi thì chắc chắn đã không bị bắn. Hành động của Nga là trái với các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới và các chuẩn mực quốc tế”.

Cuối bài phát biểu, ông Ahmet Davutoglu kết luận: “Tôi muốn lưu ý rằng những ai sử dụng biện pháp hăm dọa để chối bỏ trách nhiệm, họ sẽ chẳng đạt được gì. Có thể nói chuyện với người Thổ Nhĩ Kỳ bằng mọi ngôn ngữ, nhưng không được phép sử dụng ngôn ngữ tống tiền. Đối với chúng tôi, sự an toàn của người dân và an ninh đất nước là trên hết”.

Được biết, tổ chức phi chính phủ TUSIAD triệu tập hội nghị khẩn cấp vì lo ngại tình hình căng thẳng trong quan hệ với Nga sẽ ảnh hưởng nặng đến các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.