Thủ tướng Trung Quốc cảnh báo Đài Loan về ly khai, nêu quyết tâm tái thống nhất

Văn Khoa
Văn Khoa
05/03/2021 11:28 GMT+7

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm nay 5.3 tuyên bố Bắc Kinh sẽ quyết ngăn chặn hoạt động ly khai đòi độc lập cho Đài Loan và sẽ xúc tiến công cuộc tái thống nhất của Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi khai mạc kỳ họp thường niên của Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) ở Bắc Kinh, Thủ tướng Lý nhấn mạnh Bắc Kinh vẫn giữ “nguyên tắc một Trung Quốc”, vốn tuyên bố Đài Loan là một phần của Trung Quốc, theo Reuters.
Phát biểu trước khoảng 3.000 đại biểu tại Đại lễ đường nhân dân, ông Lý còn tuyên bố Trung Quốc vẫn quyết tâm “thúc đẩy mối quan hệ hòa bình giữa hai bên bờ eo biển Đài Loan và việc tái thống nhất của Trung Quốc”.
Mặt khác, ông Lý nhấn mạnh: “Chúng ta vẫn sẽ cảnh giác cao độ và ngăn chặn bất kỳ hoạt động ly khai đòi độc lập cho Đài Loan”.

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 2021 khiêm tốn

Trong mấy tháng gần đây, máy bay quân sự Trung Quốc bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan gần như mỗi ngày, theo hãng tin CNA dẫn dữ liệu từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan.
Hôm 9.2, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã chúc Tết Trung Quốc, nhưng tuyên bố bà sẽ không khuất phục trước sức ép từ Trung Quốc và tái kêu gọi nối lại đối thoại với Bắc Kinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.