Thua 'cái chết bất ngờ', cờ vua Việt Nam vuột vé dự World Cup

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
16/04/2019 09:20 GMT+7

Giải cờ vua vô địch Đông Á cũng là vòng tuyển chọn World Cup khu vực 3.3 kết thúc tối 15.4 tại Mông Cổ với tiếc nuối lớn cho kỳ thủ Nguyễn Văn Huy.

Ở giải đấu này có 2 suất cho nam, 1 suất cho nữ đoạt thứ hạng cao nhất dự World Cup. Trần Tuấn Minh được chọn là hạt giống số 1 giải nam, kỳ vọng đoạt vé nhưng thi đấu phong độ kém, chỉ xếp hạng 24 với 4,5 điểm.
Trần Tuấn Minh thi đấu không thành công tại Mông Cổ, ảnh: Paul Trương
Trong khi đó Nguyễn Văn Huy xuất phát ở vị trí 12 nhưng đạt thành tích ấn tượng 6 ván thắng, 2 ván hòa, 1 ván thua, được tổng cộng 7 điểm.
Sau 9 ván, Văn Huy cùng điểm số với Megaranto Susanto (Indonesia), Gan Erdene Sugar (Mông Cổ). Nhờ hệ số phụ tốt hơn, kỳ thủ Indonesia đoạt ngôi vô địch cùng 1 suất dự Word Cup. Văn Huy cùng Gan Erdene Sugar phải đấu tiếp với nhau để phân định hạng nhì.
Phạm Lê Thảo Nguyên cũng có giải đấu chưa như ý, ảnh: Phan Tú
Hai kỳ thủ này bất phân thắng bại sau 2 ván cờ nhanh nên kéo nhau vào đấu sudden death (cái chết bất ngờ). Ở ván đấu cân não này, Văn Huy đã thua cuộc đáng tiếc, chấp nhận hạng ba chung cuộc và không thể có suất dự Word Cup.
Ở nội dung nữ, Aulia Medina Warda (Indoensia) vô địch, đoạt vé dự World Cup. Các kỳ thủ Việt Nam thi đấu chưa thành công khi Thanh An (hạng 4), Phạm Lê Thảo Nguyên (hạng 6), Hoàng Thị Bảo Trâm (hạng 7), Võ Thị Kim Phụng (hạng 8).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.