Thua lỗ vì "lô cốt”: Kỷ luật cán bộ không miễn, giảm thuế cho hộ kinh doanh

18/03/2009 23:48 GMT+7

Chiều 18.3, tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông TP.HCM năm 2008, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, xử lý ngay những vấn đề mà Báo Thanh Niên (ra ngày 16, 17 và 18.3) phản ánh qua loạt bài Thua lỗ vì "lô cốt”. Mời nghe đọc bài

Chủ tịch TP.HCM Lê Hoàng Quân cho biết ngay sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, ông đã chỉ đạo Cục Thuế TP và UBND các quận, huyện tiến hành rà soát những hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do thi công các công trình trên các tuyến đường. Sau khi rà soát, ngành thuế và UBND các quận, huyện tiến hành ngay việc miễn, giảm thuế cho những hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi “lô cốt”. "Việc miễn, giảm thuế cho các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do các công trình thi công gây ra đã được UBND TP chỉ đạo ngành thuế và UBND các quận, huyện thực hiện. Nay nếu chi cục thuế quận, huyện nào không thực hiện việc miễn, giảm thuế cho bà con như Báo Thanh Niên phản ánh thì UBND TP sẽ xử lý kỷ luật, thậm chí xem xét việc cách chức cán bộ liên quan”, ông Quân khẳng định.

Cùng ngày 18.3, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng ký văn bản chỉ đạo ngành thuế và UBND các quận, huyện tiến hành rà soát, xem xét cụ thể mức độ thiệt hại, từ đó điều chỉnh mức thu thuế cho phù hợp với điều kiện thực tế của các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi "lô cốt".

Ngoài ra, ông Quân còn chỉ đạo Giám đốc Sở Giao thông vận tải hằng tuần phải họp với các nhà thầu, để nghe báo cáo tiến độ thi công các công trình, đồng thời nhắc nhở công tác rào chắn trên đường, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng sinh hoạt và kinh doanh buôn bán của người dân. Sở Giao thông vận tải được giao trách nhiệm phối hợp với lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các nhà thầu thi công rào chắn cẩu thả, gây bức xúc xã hội. Ông Quân nhấn mạnh: "Nơi nào che chắn, thi công cẩu thả để xảy ra tai nạn thì phải khởi tố nhà thầu; những nhà thầu liên tục vi phạm thì cấm tham gia các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố".

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, tháo dỡ “lô cốt” trả lại mặt đường đúng thời hạn, ông Lê Hoàng Quân cũng yêu cầu Ban chỉ đạo các công trình hạ tầng xác định trách nhiệm cụ thể của các công trình ngầm liên quan đến các ngành điện, cấp nước... “Từ nay, các đơn vị liên quan phải nhanh chóng xử lý những vướng mắc công trình ngầm liên quan đến ngành mình, nếu không đảm bảo tiến độ di dời thì cũng phải chịu trách nhiệm, tránh để tình trạng công trình này chờ công trình kia, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, gây khó khăn trong việc đi lại, kinh doanh buôn bán của bà con”, ông Quân nói.

M.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.