Thừa nhận Atletico Madrid thua xa RB Leipzig, HLV Diego Simeone đối mặt rắc rối

Giang Lao
Giang Lao
14/08/2020 09:20 GMT+7

Sau trận thua sốc RB Leipzig 1-2 rạng sáng nay (14.8) ở tứ kết Champions League , HLV Diego Simeone thừa nhận Atletico Madrid đã làm tất cả những gì có thể nhưng vẫn thua vì đối thủ giỏi hơn rất nhiều.

Sự thừa nhận này của HLV Diego Simeone có thể khiến ông gặp rắc rối to, thậm chí đối mặt nguy cơ bị sa thải, vì mùa này Atletico Madrid là đội mua sắm mạnh tay nhất giải La Liga khi chi gần 300 triệu euro tăng cường lực lượng.
Tuy nhiên, Atletico Madrid không thể cạnh tranh ngôi vô địch La Liga (chỉ về hạng 3), thua xa Real Madrid tới 17 điểm, bị loại sớm ở Cúp nhà Vua Tây Ban Nha, thua Siêu cúp Tây Ban Nha và nay thua luôn trận tứ kết trước đối thủ non choẹt tại Champions League là RB Leipzig (mới thành lập năm 2009).
Đây cũng là lần đầu tiên Atletico Madrid thua ở vòng knock-out Champions League trước một đội bóng Đức, sau 3 lần trước đều vượt qua gồm Leverkusen 2 mùa 2014 - 2015 và 2016 - 2017, cùng Bayern Munich mùa 2015 - 2016.
Theo HLV Diego Simeone: “Trận thua RB Leipzig phơi bày sự thua sút của Atletico. Chúng tôi thua họ ở mọi điểm mạnh vốn từng thuộc về mình. Họ nhanh hơn trong các cuộc đối đầu tay đôi, phạm lỗi nhiều hơn, và rất giỏi trong việc ngăn chặn lối chơi của chúng tôi. RB Leipzig nắm sự chủ động và giành chiến thắng. Atletico cũng đã làm tất cả, nhưng không thể, vì rõ ràng đối thủ giỏi hơn chúng tôi rất nhiều”.

Sự bất lực của HLV Diego Simeone khi Atletico thi đấu dưới sức

AFP

Ông Diego Simeone cũng giải thích một phần nguyên nhân khiến Atletico thua sút vì: “Mùa giải này bị gián đoạn đến 60 ngày, rồi trở lại với 11 trận liên tiếp cùng áp lực tranh vé dự Champions League ở La Liga. Chúng tôi chỉ có 1 tuần nghỉ ngơi rồi quay lại tập luyện. Thực sự, chúng tôi đã bị vắt kiệt sức. Bên cạnh đó là chấn thương, những cầu thủ mới vẫn chưa hoàn toàn hoà nhập…. Sự biến động này khiến Atletico có một mùa giải quá gian nan. Hy vọng mùa tới sẽ sáng sủa hơn với chúng tôi”.

Joao Felix (7), là cầu thủ có giá chuyển nhượng xếp thứ 3 thế giới của Atletico, nhưng vẫn chưa thể chứng tỏ giá trị như mong muốn

AFP

Tuy nhiên theo tờ Marca, việc thừa nhận sự thua sút của Atletico ngay giữa thời điểm được kỳ vọng tranh đua các ngôi vô địch nhất, có thể sẽ là mặt trái khiến tương lai của HLV Diego Simeone gặp rắc rối và hoàn toàn có thể đối mặt việc bị sa thải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.