Thừa Thiên - Huế: Bị phạt vì đăng tin giả gán ghép phát biểu của Phó thủ tướng

29/07/2020 18:51 GMT+7

Một phụ nữ ở TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) bị xử phạt vì đăng tin giả gán ghép phát biểu của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về dịch bệnh Covid-19.

Ngày 29.7, Chánh thanh tra Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với bà Đ.T.M.P. (36 tuổi, ở P.Phú Hậu, TP.Huế) do vi phạm đăng tin giả, thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook gây hoang mang dư luận.
Trước đó, ngày 27.7, một người dân phản ánh lên trang HueS (trang Thông tin phản ánh từ hiện trường do Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ trì) tài khoản “Minh Phuong” đăng tải thông tin giả gán ghép phát biểu của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về dịch bệnh Covid-19.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng xác định bà P. là người đăng tin không đúng sự thật, vi phạm điểm a, khoản 1, điều 101 nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, bà P. đã thừa nhận hành vi sai phạm, chủ động gỡ bài sớm trên mạng xã hội nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

Hòa Minzy bị phản ứng khi đăng tin giả về Covid-19

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 28.7, Chánh thanh tra Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã xử phạt bà Vương Thị T.H. (25 tuổi, trú P.Phước Vĩnh, TP.Huế) 7,5 triệu đồng do vi phạm hành chính với hành vi tương tự như bà P.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.