Thuận Thảo giữa đêm trồng lại cây để chạy tội

10/01/2009 00:31 GMT+7

Trước những phản ứng quyết liệt của dư luận về việc Công ty TNHH vận tải và thương mại Thuận Thảo (gọi tắt Công ty Thuận Thảo) bứng cây xanh trồng trên đường Trần Phú (TP Tuy Hòa, Phú Yên) đem vào resort của mình, giữa đêm 8.1, Công ty Thuận Thảo đã tổ chức trồng lại cây bàng biển tại các vị trí mà doanh nghiệp này đã bứng đi.

“Sớm nắng, chiều mưa”

Sáng 9.1, PV Thanh Niên trở lại đường Trần Phú và tận mắt chứng kiến những cây bàng biển nhỏ trước đó đã được thay thế bằng những cây bàng biển to hơn, cũng chỉ trong một đêm như khi những cây bàng biển lớn bị bứng đi!

Chị Lan, nhà ở đường Trần Phú, kể lại: “Khoảng 24 giờ đêm 8.1, Công ty Thuận Thảo đã tổ chức hàng chục công nhân, phương tiện vận chuyển nhiều cây bàng biển đến khu vực đường Trần Phú trồng lại. Lúc đó trời đã khuya, tôi thấy nhiều người thay nhau bứng cây bàng biển nhỏ, rồi đào hố trồng lại cây bàng biển lớn. Đến khoảng 5 giờ sáng 9.1, họ hoàn tất công việc, rồi ra về”.

Chị Lan, và nhiều người dân khác hoài nghi: "Tôi thấy họ trồng nhanh lắm nên không biết có đúng kỹ thuật để cây bàng biển sống được không, hay e rằng vài ngày sau thì… chết yểu, nhất là hiện nay gió giật mạnh làm cây bàng lay gốc, rễ khó mà sinh trưởng".

Tận mắt nhìn thấy những cây bàng biển đã được trồng lại, chúng tôi không khỏi bất ngờ. Vì sáng 8.1, tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa Đào Tấn Hoàng, Thuận Thảo có đề xuất thay đổi cây bàng biển lớn thành cây phượng vĩ. Phương án này được ông Huỳnh Kim Toàn, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên phát triển nhà và công trình đô thị (gọi tắt Công ty đô thị Tuy Hòa) cho biết, chỉ chờ xin ý kiến của lãnh đạo tỉnh. Trong khi UBND TP Tuy Hòa chưa xin ý kiến tỉnh, Công ty Thuận Thảo đã đổi ý mua cây bàng biển lớn đem về trồng lại.

Lý giải chuyện này, ông Huỳnh Kim Toàn nói: “Ban đầu bà Võ Thị Thanh, Tổng giám đốc Công Thuận Thảo, nói là không tìm đâu ra cây bàng biển cùng kích cỡ nên mới đề xuất hướng thay thế bằng cây phượng vĩ để tỉnh quyết định. Nhưng tôi không biết bà Thanh tìm đâu ra được cây bàng biển nên đã đổi ý, đưa cây bàng biển về trồng lại ở những nơi đã bứng.

Ngoài ra, ông Toàn cho biết: "Công ty đã đến hiện trường kiểm tra, đếm chỉ mới có 18 cây bàng biển lớn đã trồng lại”, trong khi Công ty Thuận Thảo nói đã trồng lại toàn bộ 25 cây đã bứng đi trước đó. Cho đến nay chưa ai dám đảm bảo những cây bàng mới trồng vội vã này sẽ sống sót.

Dư luận tiếp tục bất bình

Trong đêm xảy ra vụ việc bứng cây xanh đường phố, nhiều người dân trong khu Nguyễn Đình Chiểu kéo đến rất đông, nhưng tất cả họ nghĩ là có sự đồng ý của ai đó có thẩm quyền nên Công ty Thuận Thảo mới dám làm. “Nếu không cho phép mà làm như vậy, quả thật Công ty Thuận Thảo quá ngang nhiên, coi thường chính quyền”, chị Lan nói thẳng.

Không chỉ chị Lan, nhiều người dân ở TP Tuy Hòa nói riêng và cả nước đều bức xúc về hành vi bứng cây của Công ty Thuận Thảo và họ đang chờ quyết định xử lý nghiêm minh của các cơ quan chức năng địa phương. Nhiều người còn cho rằng việc Công ty Thuận Thảo trồng lại cây bàng biển lớn, có sự chấp thuận của Công ty đô thị Tuy Hòa hay không cũng là một dấu hiệu không bình thường, cần được làm rõ.

"Biết đâu sau khi Công ty Thuận Thảo trồng lại cây bàng biển lớn, người ta nói hậu quả đã được khắc phục nên chỉ xử lý hành chính vụ việc rồi cho qua. Nếu đúng như vậy thì còn gì kỷ cương, phép nước nữa", một người dân phường 7, TP Tuy Hòa đặt vấn đề. Còn ông Tùng, ở phường 5, TP Tuy Hòa, bức xúc: “Hành vi sai phạm của Công ty Thuận Thảo đã rõ, nhưng không hiểu sao các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được hành vi đó là vi phạm hành chính hay hình sự (?!). Theo tôi, trong vụ này cũng cần phải làm rõ trách nhiệm của ông Huỳnh Kim Toàn về cuộc điện thoại trao đổi giữa ông với người của Công ty Thuận Thảo... Vụ này phải xử lý thật nghiêm mới giáo dục, răn đe được toàn xã hội về bảo vệ cây xanh công cộng”.

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 9.1, thượng tá Đặng Đình Soa, Trưởng Công an TP Tuy Hòa cho biết: “Sau khi tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của Công an tỉnh và UBND TP Tuy Hòa, chúng tôi đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc để đề xuất hướng xử lý đúng luật pháp. Khi nào có kết quả chính thức, chúng tôi sẽ công bố công khai cho báo chí”. 

Luật sư Nguyễn Thành Công, Đoàn luật sư TP.HCM: “Chỉ là tình tiết xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự”

 Dù còn nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh việc xác định hành vi của bà Võ Thị Thanh, Giám đốc Công ty Thuận Thảo, phạm tội gì, nhưng theo quan điểm của cá nhân tôi thì bà Thanh lợi dụng ban đêm vắng người cho nhân viên bứng cây xanh là tài sản công đem về trồng trong resort của Công ty Thuận Thảo đã đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Việc bà Thanh ngang nhiên huy động nhiều người để thực hiện hành vi phạm tội là thể hiện sự bất chấp pháp luật, cố ý phạm tội đến cùng và có tổ chức. Hành vi ấy đã cấu thành tội phạm hình sự khi cây bị bứng trộm và phải xử lý hình sự chứ không thể xử lý hành chính được.

Còn việc bà Thanh đem cây bàng lớn hơn, to hơn thậm chí nếu có tốt hơn, để trồng lại chỉ là hành vi khắc phục hậu quả, là tình tiết để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự chứ không thể là yếu tố để chuyển từ hình sự sang xử lý hành chính được.

Giả sử, một người tham ô tài sản khi bị phát hiện đem tiền nộp lại thì sẽ thoát tội, không bị xử lý gì sao? Như thế luật pháp đã không được tôn trọng và thực thi nghiêm minh. Trong vụ việc này, cơ quan tố tụng cần khởi tố ngay vụ án để điều tra xem bà Thanh phạm tội gì, chứ không phải chờ kết luận của các cơ quan hành chính.                                      

Lê Nga (ghi)

Tổ phóng viên VP Bình Định

>> Chuyện lạ ở Phú Yên: Bứng cây xanh đường phố đem vào resort!
>> Không xử lý hình sự sẽ gây tiền lệ xấu
>> “Hành vi cấu thành tội công nhiên chiếm đoạt tài sản”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.