Thực hiện nghiêm việc không biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo

Vũ Thơ
Vũ Thơ
11/01/2019 16:38 GMT+7

T.Ư Đoàn đề nghị quán triệt thực hiện nghiêm việc không biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên.

T.Ư Đoàn vừa có công văn gửi các tỉnh thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và các ban đơn vị thuộc cơ quan T.Ư Đoàn về việc tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.
Theo đó, T.Ư Đoàn yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai có hiệu quả chương trình Tình nguyện mùa đông; Xuân tình nguyện; Xuân biên giới - Tết hải đảo với các hoạt động thăm hỏi thanh thiếu nhi và đồng bào có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; hỗ trợ thanh niên công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết…
T.Ư Đoàn cũng đề nghị các cơ sở Đoàn cần đi đầu trong đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực tại các lễ hội đầu xuân như: mê tín, dị đoan; tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ trật tự, hướng dẫn nhân dân  tham gia lễ hội văn minh, an toàn tại các địa phương...; tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, các khu dân cư, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp…
Đồng thời, cần tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, nhất là không sử dụng rượu bia, phóng nhanh, vượt ẩu khi tham gia giao thông; không tham gia việc cổ vũ đánh bạc dưới mọi hình thức.
Đặc biệt, T.Ư Đoàn đề nghị quán triệt thực hiện nghiêm việc không biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên không “tranh thủ” cấp dưới. Các tỉnh thành Đoàn, Đoàn trực thuộc không chúc tết Ban Bí thư T.Ư Đoàn, các ban và đơn vị T.Ư Đoàn dưới mọi hình thức; không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động không đúng quy định của pháp luật trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.