Thực hư vụ trẻ sơ sinh bị 'bắt cóc' ở bệnh viện E

16/07/2016 16:05 GMT+7

Trẻ sơ sinh vừa lọt lòng mẹ đã được một người phụ nữ khác đưa đi khỏi bệnh viện.

Ngày 16.7, cơ quan điều tra, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP Hà Nội) điều tra làm rõ, khẳng định không có vụ bắt có trẻ em tại bệnh viện E (đường Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) như thông tin trên mạng xã hội.
Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội, chị Lê Thị Ngọc (35 tuổi, quê ở Thanh Hóa, hiện thuê trọ tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) có thỏa thuận xin con của chị Đinh Thị Kiều T. (26 tuổi, quê ở Bình Phước).
Trước đó, đầu tháng 4.2016, chị T. đã đăng tải một số thông tin lên mạng xã hội về việc không có đủ điều kiện để nuôi con, nên có nguyện vọng sau khi sinh xong sẽ cho người muốn nhận nuôi. Tiếp nhận thông tin, chị Ngọc đã liên hệ và hai bên đã thỏa thuận xong.
Sau đó, chị Ngọc đưa chị T. về thuê trọ tại khu vực phường Thụy Khuê để tiện chăm sóc, chờ ngày sinh nở. Ngày 14.7, chị T. sinh con tại bệnh viện E, đến chiều cùng ngày chị Ngọc đã bế cháu bé rời bệnh viện vì cho rằng trước đó đã có thỏa thuận xin cho với mẹ cháu bé.
Sản phụ T. vẫn nằm theo dõi sức khỏe ở bệnh viện E, nhân viên y tế phát hiện con của sản phụ này biến mất bất thường nên trình báo cơ quan công điều tra, làm rõ. Cùng thời điểm, một số người nằm cùng buồng bệnh đã đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội.
Về phía chị Lê Thị Ngọc, sau khi bế cháu bé rời bệnh viện E, chị đã đưa cháu lên Lạng Sơn (gần khu vực biên giới) để về quê chồng ở Trung Quốc. Khi cơ quan công an vào cuộc, sản phụ T. đã gọi điện vận động chị Ngọc mang cháu bé sơ sinh quay lại vì việc cho và nhận con chưa thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.
Đến cuối giờ chiều ngày 15.7, chị Ngọc đã đưa cháu bé sơ sinh về trình diện cơ quan công an. Ngay sau đó, cháu bé được đưa trở lại cho mẹ ở bệnh viện E để tiếp tục chăm sóc.
Công an quận Cầu Giấy đã làm việc với chị Ngọc và được biết chị cùng chồng lấy nhau nhưng nhiều năm chưa có con. Khi biết chị T. có nguyện vọng cho con nên đã liên hệ để xin.
Người phụ nữ này cũng cho rằng, bản thân không nắm rõ các quy định của pháp luật về việc cho nhận con, nên đã đưa cháu bé đi mà không liên hệ các cơ quan chức năng để làm thủ tục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.