Thuê 3 ô tô chở 22 côn đồ đi giải quyết mâu thuẫn

27/04/2016 07:19 GMT+7

Bị 'Út đầu đỏ' nhắn tin đe dọa, nên khi tới Mỹ Thành Bắc mua dưa, vợ chồng Cường đã kéo theo 22 côn đồ mang theo hung khí để thanh toán nhóm 'Út đầu đỏ'.

Chiều 26.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết đã lập hồ sơ để xử lý nhóm côn đồ gồm 24 người mang hung khí đi thanh toán nhau tại xã Mỹ Thành Bắc (H.Cai Lậy).
Trước đó vào trưa 25.4, Trần Hồng Cường (32 tuổi) cùng vợ Bùi Thị Kim Quyên (ngụ xã Tân Lý Đông, H.Châu Thành, Tiền Giang) thuê 3 ô tô chở 22 côn đồ mang theo hung khí tới một quán nước ở ấp 1 (xã Mỹ Thành Bắc) để giải quyết mâu thuẫn.
Sau đó nhóm này đã bị công an truy bắt, thu nhiều hung khí gồm: 5 mã tấu, 2 dao bấm, 3 dao Thái Lan, 3 cây côn 3 khúc, 1 cây nỏ bắn mũi chĩa và 3 viên đạn bắn bằng súng bắn điện Trung Quốc…
Tại cơ quan công an, vợ chồng Cường khai vào đầu năm 2016, trong lúc mua dưa hấu tại Mỹ Thành Bắc đã bị một nhóm côn đồ địa phương do “Út đầu đỏ” cầm đầu đòi tiền bảo kê, vợ chồng Cường không cho nên bị đánh.
Ngày 23.4, khi vợ chồng Cường tới địa phương mua dưa hấu thì tiếp tục bị “Út đầu đỏ” nhắn tin đe dọa. Do vậy, ngày 25.4, khi tới Mỹ Thành Bắc mua dưa, vợ chồng Cường đã kéo theo 22 côn đồ mang theo hung khí để thanh toán nhóm “Út đầu đỏ”.
Trong lúc hai bên xảy ra hỗn chiến, nhóm của vợ chồng Cường dùng kéo đâm vào vai một thanh niên nhóm “Út đầu đỏ” bị thương. Công an H.Cai Lậy đang tiếp tục điều tra, xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.