Thuê nhà nghỉ, 'hành nghề' cướp giật

21/11/2016 10:10 GMT+7

Hết tiền để mua ma túy sử dụng, hai nghi can bàn bạc về TP. Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) thuê nhà nghỉ để đi tìm người cướp giật tài sản.

Ngày 20.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Trọng Quốc (19 tuổi, ngụ Gia Lai) và Trác Cơ Phát (21 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Theo điều tra ban đầu, Quốc và Phát đều không có việc làm ổn định và nghiện ma túy. Để có tiền sử dụng ma túy, Quốc và Phát bàn bạc với nhau, chạy xe gắn máy từ TP.HCM xuống TP.Vũng Tàu để cướp giật tài sản.
Khi đến Vũng Tàu, cả 2 thuê một nhà nghỉ trên đường Phó Đức Chính (P.Thắng Tam) để ở và thực hiện hành vi cướp giật. Sáng 18.11, Phát điều khiển xe máy hiệu Exciter biển kiểm soát 59D1 - 651.23 chở Quốc chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Vũng Tàu.
Khi đến đường Võ Thị Sáu, cả hai phát hiện chị Hoàng Thị Phương Dung (25 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) điều khiển xe máy một mình, trên xe có để túi xách. Phát điều khiển xe gắn máy áp sát để Quốc giật lấy chiếc túi xách của chị Dung, bên trong có 2 điện thoại di động, các giấy tờ tùy thân và 600.000 đồng.
Giật được túi xách của nạn nhân, Phát chở Quốc tẩu thoát khỏi hiện trường. Khi chạy trên đường Nguyễn An Ninh (gần ngã ba giao với Trương Văn Bang, P.7, TP.Vũng Tàu), cả hai phát hiện chị Ngô Thị Thu Trâm (36 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) điều khiển xe máy một mình vừa nghe điện thoại. Lúc này, Phát điều khiển xe máy chạy áp sát để Quốc dùng tay giật lấy chiếc điện thoại Sam Sung J7 rồi tẩu thoát. Thực hiện xong hai vụ cướp giật tài sản, Quốc và Pháp về lại nhà nghỉ cất giấu tài sản.
Qua điều tra, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Vũng Tàu phát hiện Phát và Quốc đang ở trong nhà nghỉ trên liền tổ chức bắt giữ cùng tang vật. Tại cơ quan điều tra, cả hai còn khai nhận thực hiện một vụ cướp giật tài sản khác của hai vợ chồng người nước ngoài trên đường Lê Hồng Phong, P.Thắng Tam (TP.Vũng Tàu).
Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 17.11, vợ chồng ông Solovev Larisa (49 tuổi, du khách người Nga) đi bộ đến số nhà 410 thì Phát điều khiển xe máy chở Quốc áp sát vợ chồng nạn nhân giật một túi xách, bên trong có 1 điện thoại iPhone 4 cùng với 2 triệu đồng và 100 USD.
Một cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Vũng Tàu cho hay, nếu không kịp thời bắt giữ Quốc và Phát, thì 2 nghi can này chắc chắn còn gây ra không biết bao nhiêu vụ cướp giật trên địa bàn.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Công an H.Tân Thành (Bà Rịa- Vũng Tàu) bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Hoàng (17 tuổi) và Trần Quốc Huy (17 tuổi, cùng ngụ xã Châu Pha, H. Tân Thành) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, lúc 1 giờ ngày 11.11, chị Ngô Thanh Thảo (31 tuổi) điều khiển xe máy hiệu Vision lưu thông trên đường Nguyễn An Ninh thì Huy và Hoàng chạy xe máy theo phía sau. Khi thấy chị Thảo quẹo vào một con hẻm vắng người, cả hai áp sát rồi dùng dao khống chế, cướp của nạn nhân xe máy Vision, lắc vàng, điện thoại di động và tiền măt rồi về Tân Thành trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 12.11, hai nghi can này đã bị Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Công an H. Tân Thành bắt giữ cùng các tang vật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.