
Chính sách nổi bật trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Pháp Macron
Năm 2017, ông Emmanuel Macron trở thành tổng thống trẻ tuổi nhất lịch sử Pháp khi phá vỡ cán cân truyền thống của hai phe tả - hữu với chính sách trung dung.
Nhiều bạn đọc Thanh Niên tán thành việc đánh thuế để chống đầu cơ bất động sản lũng đoạn thị trường, hạ giá nhà đất...
Theo thống kê của Bộ Tài chính, hiện có 174/193 nước trên thế giới thực hiện thu thuế tài sản.
Đa số ý kiến của bạn đọc ủng hộ chủ trương bổ sung một số loại thuế liên quan đến thị trường bất động sản, đồng thời mong sớm có chính sách cụ thể để ổn định thị trường nhà ở.
Mới đây, Chính phủ đã có quyết định 2161 về phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Báo cáo của tổ chức nghiên cứu World Inequality Lab cho thấy nhóm 1% người giàu nhất sở hữu đến 37,8% tài sản cá nhân trên thế giới.
Bộ Tài chính đã có thay đổi cách xác định doanh thu tính thuế đối với người cho thuê tài sản, thuê nhà; đồng thời sàn thương mại điện tử chia sẻ, cung cấp thông tin cá nhân kinh doanh trên sàn cho cơ quan thuế.
Theo các chuyên gia, đề xuất đánh thuế tài sản như nhà ở, đất ở, ô tô... của Bộ Tài chính sẽ làm giảm thu nhập và chi tiêu của các hộ gia đình; thiếu sự minh bạch, bình đẳng nên phải được cân nhắc thật kỹ lưỡng.
Giải trình trước Quốc hội sáng 26.5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, thu ngân sách không phải là mục tiêu chính khi đánh thuế tài sản và Bộ sẽ tiếp tục xem xét, chỉnh lý dự án luật này.
“Thuế môi trường với xăng dầu và thuế tài sản đều rất nhạy cảm, nên chọn những cách thức để tăng thuế, thu ngân sách, nhưng phải giữ được sức dân”, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hiền (Nghệ An) nêu quan điểm.
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi các cơ quan quản lý nhà nước kiến nghị đưa tiền sử dụng đất thành một sắc thuế.