Thuốc lá lậu tràn qua biên giới

Giang Phương
Giang Phương
23/11/2019 11:47 GMT+7

Chỉ trong vòng 2 ngày, 19 và 22.11, các lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã ngăn chặn 2 vụ vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới.

Ngày 23.11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tiếp tục tăng cường ngăn chặn tình trạng thuốc lá lậu ồ ạt tìm cách tràn qua biên giới.

3 xe máy cùng 2.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu bị bắt giữ

Ảnh: Hải Bằng

Theo đó, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 22.11, tại khu vực thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phát hiện các nghi phạm dùng 3 xe máy chở theo các thùng giấy đi từ hướng Campuchia vào Việt Nam theo đường mòn.
Tổ công tác ngay lập tức yêu cầu dừng phương tiện lại kiểm tra, thì nhóm này lợi dụng địa hình, xuống xe bỏ chạy thoát thân về hướng Campuchia. Tang vật bỏ lại gồm 3 xe máy và 2.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.
Trước đó, chiều tối 19.11, tại khu vực điểm cảnh giới Cứ 24, thuộc địa bàn ấp Tân Khai, xã Tân Lập, H.Tân Biên, các chiến sĩ Đồn biên phòng Chàng Riệc cũng đã chặn bắt một vụ vận chuyển trái phép thuốc lá lậu bằng xe ô tô.

Chiến sĩ Đồn biên phòng Chàng Riệc, H.Tân Biên đã chặn bắt một vụ vận chuyển trái phép thuốc lá lậu bằng xe ô tô

Ảnh: Hải Bằng

Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng biên phòng đã phát hiện xe ô tô hiệu Chevrolet, BS 51F - 801.13 do Vũ Bá Tuấn (49 tuổi, ngụ P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) điều khiển di chuyển từ hướng Campuchia vào Việt Nam nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.
Trên xe, lực lượng biên phòng phát hiện có 5 thùng giấy carton có chứa 2.500 gói thuốc lá ngoại các loại. Qua kiểm tra, Tuấn không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số thuốc lá trên.
Đi cùng xe với Tuấn còn có Trần Văn Thắng (36 tuổi, tạm trú P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) và Lê Quang Trung (35 tuổi, thường trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương)
Bước đầu, nhóm này khai nhận đã mua số thuốc lá trên từ Campuchia mang vào Việt Nam bán kiếm lời.
Đồn Biên phòng Chàng Riệc đã lập biên bản tạm giữ số thuốc lá lậu cùng tang vật và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.