Thuốc lá ngoại không phải hàng cấm

08/07/2012 03:00 GMT+7

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM vừa sửa án sơ thẩm, đổi tội danh từ “buôn bán hàng cấm” sang “kinh doanh trái phép”, giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa từ 4 năm tù xuống còn 1 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hữu Bình, Lê Vũ Nguyễn Thủy mỗi người từ 3 năm tù xuống còn 1 năm 13 ngày tù.

Theo hồ sơ, mẹ bị cáo Hòa có giấy phép kinh doanh thuốc lá thành phẩm nội địa, không có giấy phép mua bán thuốc lá ngoại. Sau khi mẹ mất, Hòa lợi dụng việc kinh doanh của mẹ để lấy thuốc ngoại (không rõ nguồn gốc) ở An Sương và quận 12 về bán và thuê Bình, Thủy đi giao hàng. Ngày 7.6.2011, công an bắt quả tang Bình vận chuyển 123 cây thuốc lá ngoại hiệu Jet không hóa đơn, chứng từ. Kiểm tra đồng loạt các địa chỉ của gia đình Hòa, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ trên 7.000 cây thuốc lá ngoại các loại.

Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm xác định việc mua bán thuốc lá ngoại ở trong nội địa, không qua biên giới. Ngoài ra, theo Nghị định 59/CP ngày 2.6.2006 thì thuốc lá ngoại là mặt hàng hạn chế kinh doanh, không còn là hàng cấm nên việc xét xử về tội mua bán hàng cấm là không còn phù hợp nên tòa phúc thẩm đã chuyển tội danh như trên.

Quang Hiển

>> Buôn thuốc lá ngoại, đánh cả công an
>> Bắt vụ vận chuyển gần 15.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu
>> TP.HCM: Phát hiện kho chứa thuốc lá ngoại nhập lậu quy mô lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.