
Bị hoại tử chân do tự ý dùng thuốc nam để trị bệnh tiểu đường
Một bệnh nhân tại Quảng Ninh bị hoại tử chân, nhập viện cấp cứu do tự ý dùng thuốc nam.
Giữa thời buổi tấc đất tấc vàng, thay vì canh tác hoặc cho thuê mướn đất để có thu nhập thì nhiều nông dân H.Phú Tân (An Giang) lại trồng thuốc nam để cung cấp dược liệu miễn phí cho các phòng khám từ thiện.
Dù chưa thi SAT và IELTS nhưng nữ sinh phố núi vẫn được cấp học bổng toàn phần nhờ chăm hoạt động quốc tế và bài luận về du lịch sức khỏe với cây thuốc nam.
Hơn 140.000 thang thuốc xông hỗ trợ bệnh nhân điều trị Covid-19 đã được lương y Trần Thành Tuấn (70 tuổi), Trưởng phòng Y học cổ truyền Hưng Phước Tự, gửi tặng nhiều tỉnh, thành miền Tây và TP.HCM.
10 năm trước khi mới 23 tuổi, Lý Thanh Triều đã nghĩ tới việc lập một cơ sở từ thiện, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Nghĩ là làm, anh cùng gia đình lập cơ sở khám chữa bệnh miễn phí Huỳnh Lương ở Tây Ninh.
Xuyên tâm liên là loại thảo dược từng rất quen thuộc với nhiều thế hệ người VN, nổi danh với vị đắng khó quên và dược tính thanh nhiệt, giải độc, trị được nhiều loại bệnh.
Bệnh nhân nữ (46 tuổi, ở An Giang) cách đây 2 năm có khối u xơ tử cung nhưng tự ý điều trị tại nhà bằng thuốc nam.
Lương y Nguyễn Tăng Công mua hẳn một nửa ngọn đồi để gầy dựng nên vườn thuốc nam, có lẽ lớn nhất tỉnh Đồng Nai, và chữa trị miễn phí cho hàng ngàn bệnh nhân mỗi năm.
Bị cua kẹp, không sát trùng kỹ, tự ý đắp thuốc nam, một người đàn ông ở Bạc Liêu đã bị biến chứng viêm mô tế bào, choáng nhiễm trùng, suy đa cơ quan rất nguy kịch.
Hơn 40 năm qua, cụ Trần Văn Hớn (Bảy Hớn, 93 tuổi, ngụ khóm Tân Phú, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang) vẫn miệt mài sưu tầm dược liệu cung cấp miễn phí cho các phòng khám từ thiện.
Khi cần thiết, thay vì tìm kiếm các loại cây thuốc và thảo mộc trong tự nhiên, tốt nhất là nên trồng trong vườn nhà mình.
Sau 5 ngày đắp lá tự điều trị u ở khoeo chân, người đàn ông 59 tuổi phải nhập viện trong tình trạng toàn bộ vùng đầu gối sưng nóng, tấy đỏ, kèm theo các nốt loét.