Thượng đỉnh ASEAN sẽ bàn về đảo nhân tạo phi pháp

20/11/2015 08:38 GMT+7

Vấn đề đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng phi pháp tại Biển Đông sẽ được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần 27 tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Vấn đề đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng phi pháp tại Biển Đông sẽ được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần 27 tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Đường băng Trung Quốc đang xây dựng trên Đá Xu Bi - Ảnh: DigitalGlobe
Đường băng Trung Quốc đang xây dựng trên Đá Xu Bi - Ảnh: DigitalGlobe
Chiều 19.11, kết thúc cuộc họp trù bị các quan chức cao cấp ASEAN (SOM), trả lời câu hỏi của các phóng viên, Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Malaysia Othman Hashim khẳng định: “Đảo nhân tạo Trung Quốc sẽ được lãnh đạo các nước thảo luận tại hội nghị vì vấn đề này thuộc về diễn biến khu vực và thế giới”.
Tại Hội nghị Hội đồng cộng đồng chính trị an ninh (APSC) ASEAN lần thứ 13 diễn ra hôm nay 20.11, các bộ trưởng ngoại giao sẽ thảo luận để tiếp tục đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự chính của hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào ngày 21 và 22.11.
Tối qua 19.11, Phó thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng có cuộc gặp gỡ song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.