Thượng đỉnh liên Triều bắt đầu, hé mở hy vọng hòa bình, thống nhất

Ngọc Mai
Ngọc Mai
27/04/2018 07:28 GMT+7

Theo đúng kế hoach, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên hôm nay gặp nhau lần đầu tiên tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Hãng thông tấn KCNA sáng 27.4 cũng đã đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un đã rời Bình Nhưỡng để tới hội nghị. Bản tin nêu rõ: "Ông Kim Jong-un sẽ thảo luận cởi mở với ông Moon Jae-in về tất cả các vấn đề liên quan nhằm cải thiện quan hệ liên Triều cũng như tạo dựng hòa bình, thịnh vượng và thống nhất cho bán đảo Triều Tiên".

Tổng thống Moon Jae-in chào hỏi các quan chức Hàn Quốc khi tới Bàn Môn Điếm Reuters

Đoàn xe chở Tổng thống Hàn Quốc đi qua cầu dẫn vào Nhà Hòa Bình ở Bàn Môn Điếm Reuters

Cuộc gặp đánh dấu lần đầu tiên một lãnh đạo Triều Tiên đặt chân lên đất Hàn Quốc từ sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Ông Kim Jong-un cũng sẽ là nhà lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên duyệt đội danh dự của quân đội Hàn Quốc.

Các nhà quan sát đánh giá đây sẽ là cuộc gặp xác lập nhiều dấu mốc lịch sử, đồng thời kỳ vọng về một tương lai hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Moon Jae-in rời Nhà Xanh để di chuyển tới Bàn Môn Điếm Reuters

Theo thông báo của Phủ tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in sẽ đứng tại các trụ bê tông phân ranh giới hai miền ở khu phi quân sự để đón nhà lãnh đạo Kim Jong-un lúc 9 giờ 30 phút (giờ Seoul).

Nghi thức chào đón thượng khách và duyệt đội danh dự sẽ được cử hành vào khoảng 9 giờ 40, trước khi hội đàm chính thức vào lúc 10 giờ 30 phút tại Nhà Hòa Bình bên phía Hàn Quốc.

Người dân Hàn Quốc đứng bên đường chào đoàn xe chở Tổng thống Moon Jae-in đến Bàn Môn Điếm Reuters

Về thành phần phái đoàn, dự kiến nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ dẫn đầu đoàn gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Kim Yong-nam; tướng Kim Yong-chol, Phó chủ tịch Ban chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên kiêm Trưởng ban Mặt trận Thống nhất; bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên; Tướng Ri Myong-su, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Triều Tiên; cùng các nhân vật khác của đảng Lao động và quân đội.

Bên phía Hàn Quốc gồm có Chánh văn phòng Im Jong-seok, Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Chung Eui-yong, Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia Suh Hoon, Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon, Bộ trưởng Quốc phòng Song Yong-moo, Ngoại trưởng Kang Kyung-wha và Tướng Jeong Kyeong-doo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc.
Lần này, có hơn 800 phóng viên nước ngoài đã đăng ký đưa tin tại nơi diễn ra hội đàm thượng đỉnh hoặc tại trung tâm báo chí do Hàn Quốc lập ra tại thành phố Goyang, cách biên giới liên Triều khoảng 30 km. Tổng số phóng viên đăng ký đưa tin sự kiện lịch sử này là 2.850 người, theo thông báo của Phủ tổng thống Hàn Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.