Thượng đỉnh Mỹ-Triều: cuộc tái ngộ của hai lãnh đạo độc lạ

Ngọc Mai
Ngọc Mai
28/02/2019 12:17 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên là hai cá tính đặc biệt.

Ngay từ khi Nhà Trắng thông báo sẽ tổ chức cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 ở Hà Nội, truyền thông quốc tế, giới chuyên gia và chính trị gia trên thế giới lập tức đổ dồn sự chú ý. Cuộc tái ngộ này diễn ra giữa lúc cách tiếp cận và tiến trình giải giới hạt nhân giữa Mỹ  và Triều Tiên tưởng như đã được khai thông nhưng thực chất còn quá nhiều bế tắc.
Cộng đồng quốc tế theo sát từng tuyên bố của hai nhà lãnh đạo để nắm bắt hướng đi tiếp theo, bởi cả hai ông đều có cá tính đặc biệt.
[VIDEO] Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Tổng thống Trump "không vội vàng"
Kể từ ngày nhậm chức cách đây hơn 2 năm, Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ gây nhiều tranh luận về quan điểm với các vấn đề khu vực và quốc tế. Ông thậm chí gây ra nhiều sự hoài nghi cho các đồng minh thân cận của nước Mỹ, khác hẳn những người tiền nhiệm tại Nhà Trắng.
Giới quan sát đôi khi "chẳng biết đâu mà lần" với Tổng thống Trump - người thường xuyên và liên tục ra các tuyên bố quan trọng trên mạng xã hội.
Đối với Triều Tiên, Tổng thống Trump không ngần ngại gọi Chủ tịch Kim Jong-un là "gã tên lửa", thẳng thừng tuyên bố sẽ hủy diệt Bình Nhưỡng.
Trong khi đó, ở phía bên kia địa cầu, Chủ tịch Kim lên nắm quyền lãnh đạo đất nước lúc còn rất trẻ. Ở đất nước từng được xem là "cánh cửa đóng kín", thông tin về ông Kim chỉ quanh quẩn ở những đồn thổi và cả giai thoại.
Nhà lãnh đạo trẻ thử tên lửa và hạt nhân nhiều hơn thời cha mình và đưa ra hàng loạt tuyên bố thể hiện năng lực của Triều Tiên. Ngày quốc khánh Mỹ đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, Triều Tiên "chào mừng" bằng việc phóng tên lửa đạn đạo kèm theo tuyên bố có thể nhắm đến bất cứ đâu ở bang Alaska. Ngay sau đó là màn đáp trả của Mỹ bằng lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất đối với Triều Tiên.
[VIDEO] Chủ tịch Kim Jong-un lần đầu trực tiếp trả lời phóng viên Mỹ
Giới phân tích thậm chí đã phải mổ xẻ đến các kịch bản chiến tranh, bởi những gì Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim thể hiện khiến cả những người lạc quan nhất cũng phải lo ngại.
Ấy thế mà, hai nhà lãnh đạo leo thang rồi tự xuống thang một cách đầy bất ngờ, như chính sự "khó đoán" của họ. Ít ai ngờ được, Tổng thống Trump khen ngợi "gã tên lửa". Còn Chủ tịch Kim cũng đáp lại bằng thư tay.
Ít ai ngờ được họ có thể ngồi cùng nhau, nói về nhau bằng những điều tốt đẹp và nhanh chóng gặp gỡ nhau lần 2 với những cái bắt tay cởi mở như hai ngày nay.
Cuộc tái ngộ lần này tại Hà Nội lại thêm một minh chứng nữa cho sự độc lạ của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều. Cùng mong chờ một kết quả tích cực như chính những điều lạc quan mà họ đã dành cho nhau, cái nắm tay, nụ cười và những bước đi vững chắc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.