Thương tâm hai cháu bé tử vong khi tắm suối

Khánh Hoan
Khánh Hoan
08/06/2018 09:11 GMT+7

Không thấy con về nhà, gia đình 2 cháu bé ở huyện Tương Dương, Nghệ An đi tìm thì phát hiện cả hai cháu đã tử vong do đuối nước dưới suối.

Sáng nay 8.6, ông Vi Văn Khiêm, Chủ tịch UBND xã Yên Tĩnh (huyện Tương Dương, Nghệ An), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu nhỏ tử vong. Nạn nhân là cháu Kha Lương Chí Dũng (7 tuổi) và Kha Mạnh Khang (7 tuổi, là anh em họ và cùng ngụ tại bản Cành Tong, xã Yên Tĩnh).
Theo ông Khiêm, khoảng 19 giờ ngày 7.6, gia đình cháu Dũng không thấy con về nhà ăn cơm nên đi tìm. Khi đến khe Chà Hạ, cách nhà khoảng 200 m, thì phát hiện 2 đôi dép để trên bờ.
Nghi có chuyện không lành nên người thân cháu Dũng hô hoán hàng xóm đi tìm giúp. Khoảng 30 phút sau, hàng xóm phát hiện cháu Dũng đã tử vong dưới suối. Đến gần 22 giờ cùng ngày, thi thể cháu Khang cũng được phát hiện cách vị trí 2 đôi dép khoảng 200 m.
Ông Khiêm cũng cho biết, mùa này nước ở suối không quá sâu, nhưng do 2 cháu không biết bơi và khi tắm không có người lớn trông coi nên các cháu đã gặp nạn. Hoàn cảnh 2 gia đình có cháu nhỏ bị đuối nước rất khó khăn. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.