Thưởng thức văn hóa Hàn Quốc và Nhật Bản tại Hà Nội

19/08/2014 02:10 GMT+7

Tuần trải nghiệm văn hóa truyền thống Hàn Quốc diễn ra từ 17 - 23.8 tại Bảo tàng Phụ nữ VN (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). Chương trình do Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại VN cùng với Bảo tàng Phụ nữ VN tổ chức.

Một tiết mục múa Talchum - Ảnh: T.L 
Một tiết mục múa Talchum - Ảnh: T.L

Nhiều hoạt động văn hóa thú vị sẽ được diễn ra như: triển lãm mặt nạ và nghệ thuật Pungmul, biểu diễn múa dân gian Talchum và Pungmul, tham quan và thực hành múa Talchum và Pungmul với sự góp mặt của 14 nghệ nhân Hàn Quốc, trải nghiệm mặc Hanbok - trang phục truyền thống của Hàn Quốc, thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc… Múa mặt nạ của Hàn Quốc (Talchum) là loại hình nghệ thuật nhằm gửi gắm khát vọng của người dân thời trước thông qua từng cốt chuyện, từng điệu múa tinh xảo.

* Chương trình Giao lưu và biểu diễn kịch rối Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 10 giờ ngày 30.8 tại sân khấu tầng 2 Nhà hát Múa Rối VN (361 Trường Chinh, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), do Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại VN (The Japan Foundation) phối hợp Công ty kịch rối BUNRAKU đến từ Osaka, Nhật Bản, thực hiện. Kịch rối là một trong những loại hình nghệ thuật sân khấu cổ xưa nhất của Nhật Bản, kết hợp giữa nghệ thuật kể chuyện qua các con rối và âm nhạc.

Ngọc Bi

>> Công nhân tham gia ngày hội văn hóa Hàn Quốc
>> Văn hóa Hàn - “quyền lực mềm” và mối lo
>> 10 phụ nữ có ảnh hưởng lớn đến văn hoá Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.