Thương trường quốc tế 2004 - Kỳ 1: Những người chiến thắng

12/01/2005 21:51 GMT+7

Năm 2004 đánh dấu sự thành công của hàng loạt doanh nhân, nhất là những doanh nhân trẻ, nhưng cũng không ít người đã phải trắng tay. Trong đó, những người được coi là "chiến thắng" bao gồm Larry và Sergey - đồng sáng lập Tập đoàn Google, Donald Trump - Chủ tịch Tập đoàn Trump Hotels&Casino Resorts, Steve Jobs - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hãng máy tính Apple và Alan Lacy - Chủ tịch Tập đoàn bán lẻ Sears, Roebuck và Co.

Larry Page và Sergey Brin

Larry Page (trái) và Sergey Brin.

Hầu bao của hai chàng trai cùng 31 tuổi, đồng sáng lập Tập đoàn Google hồi năm 1998, ngày càng phình to từ khi Google bước lên sàn chứng khoán. Trong năm qua, Google cũng đưa ra kế hoạch sẽ thiết lập một thư viện trực tuyến với hơn 15 triệu đầu sách được đưa lên mạng. Bắt đầu bằng 1 triệu USD vay mượn từ gia đình và bạn bè, ngày 7/9/1998, hai chàng trai này đã cho ra đời Google tại garage nhà một người bạn. Google đã nhanh chóng lớn mạnh. Trong những ngày đầu, Google chỉ nhận được 10.000 lượt tìm kiếm/ngày và hiện nay con số này đã lên đến 200 triệu. Cả Larry và Sergey đều có một điểm chung: cùng là con nhà nòi và là những "cao thủ" về toán học, tin học trong trường đại học. Ngày nay, mặc dù còn nhiều đối thủ cạnh tranh nhưng Google thành công đến mức nhiều người dùng từ "google" để chỉ sự tìm kiếm.

Donald Trump

Donald Trump sinh ngày 14/6/1946 tại New York (Mỹ). Thừa hưởng dòng máu kinh doanh từ người cha, Fred Trump - một doanh nhân nổi tiếng và thành đạt trong lĩnh vực bất động sản, D.Trump thành công không kém gì cha mình. Donald bắt đầu sự nghiệp kinh doanh bất động sản sau khi tốt nghiệp Trường kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania. 5 năm đầu, ông làm việc cho công ty của cha và thật sự thể hiện khả năng nổi trội của mình khi giúp cha kiếm được rất nhiều tiền. Cha của Donald đã nói về ông như một người "chạm tay vào đâu, cái đó hóa vàng".

Sau khi lĩnh hội các kỹ năng kinh doanh từ cha, Donald quyết định ra riêng. Ông đã gầy dựng được những cơ ngơi bất động sản vào loại nhất nhì New York. Nhiều sòng bài, khách sạn quốc tế, khu nghỉ dưỡng, tòa nhà cao tầng đã lần lượt mang tên Trump. Không chỉ thành công trong lĩnh vực bất động sản, Donald cũng nổi bật trong lĩnh vực truyền hình, đặc biệt với chương trình The Apprentice mà ông hợp tác với hãng NBC ra mắt hồi đầu năm 2004. Chương trình này là một cuộc tuyển chọn người tập sự cho chính Donald. Người tham gia có thể là một nhà quản trị có bằng MBA hay một anh bán hàng trên phố. Họ được yêu cầu trình bày kế hoạch phát triển khi được giao cho một công ty và chính Donald là người phỏng vấn họ. Rất nhiều người đã phải nghe câu: "You're fired" (Anh bị sa thải) khi không được chọn, còn những người giành được chiến thắng thì được ông trùm bất động sản thông báo "You're hired" (Anh được nhận) và làm việc cho Donald. The Apprentice đang xếp thứ 12 trong số các chương trình truyền hình được yêu thích nhất ở Mỹ. Mỗi tuần khoảng 20,7 triệu người theo dõi The Apprentice qua màn ảnh ti vi và đến vòng chung kết thì lượng khán giả thường tăng gấp đôi. Máu kinh doanh của Donald Trump không chỉ dừng lại ở đó. Ông còn sở hữu các chương trình giải trí, thể thao và có phần hùn trong các chương trình thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu Tuổi mới lớn của Mỹ. Ông cũng là tác giả của nhiều quyển sách dạy làm giàu nổi tiếng thế giới.

(Còn tiếp)

Uyên Phi
(STI, BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.