Thượng úy công an bị 'tố' lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

17/03/2018 07:57 GMT+7

Công an H.Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vừa tạm đình chỉ công tác đối với thượng úy Nguyễn Văn Tâm để điều tra vụ việc liên quan đến đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 16.3, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Công an H.Hoằng Hóa vừa tạm đình chỉ công tác đối với thượng úy Nguyễn Văn Tâm (33 tuổi, công tác tại Đội phong trào, Công an H.Hoằng Hóa) để phục vụ điều tra; đồng thời yêu cầu thượng úy Tâm báo cáo vụ việc liên quan đến đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một công dân.
Theo đơn tố cáo của ông Đoàn Khánh Tùng (39 tuổi, ngụ P.Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa), ngày 23.11.2017, thượng úy Tâm đến làm hợp đồng thuê xe ô tô 7 chỗ, BS 36A - 056.76 của ông Tùng trong thời gian 1 tháng (đến ngày 23.12.2017 phải trả xe).
Sau khi hết thời gian thuê xe, không thấy Tâm đưa xe đến trả, gia đình ông Tùng nhiều lần liên hệ nhưng không được. Ông Tùng phát hiện thượng úy Tâm đã mang chiếc xe bán cho người khác với giá 400 triệu đồng nên làm đơn tố cáo gửi Công an TP.Thanh Hóa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.