Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do

Lê Hiệp
Lê Hiệp
07/08/2019 09:13 GMT+7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 738 về chương trình giám sát năm 2020.

Cụ thể, tại phiên họp tháng 9.2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ giám sát chuyên đề việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà VN là thành viên. Tại các phiên họp tháng 3 và tháng 8.2020, UBTVQH sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên Chính phủ.
Phiên họp tháng 4 sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát của đoàn giám sát của QH về phòng, chống xâm hại trẻ em. Đây là nội dung dự kiến sẽ thực hiện giám sát tối cao tại kỳ họp QH khai mạc vào tháng 5.2020.
Ngoài ra, trong năm 2020, UBTVQH sẽ giám sát các nội dung thường xuyên theo thẩm quyền như xem xét các báo cáo của Chính phủ về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2019 (tháng 5.2020), tình hình kinh tế năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 (tháng 10.2020); việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 (tháng 5.2020); về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án; báo cáo của Chính phủ, TAND tối cao, Viện KSND tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (tháng 9.2020).
UBTVQH cũng sẽ giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 (tháng 5.2020), việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 (tháng 10.2020); việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo (tháng 10.2020).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.